Dừng tuyển sinh hệ dân sự tại các trường quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng

Thứ ba, 09/07/2019 22:29
(ĐCSVN) – Bắt đầu từ năm 2019, các học viện, trường Quân đội dừng tuyển sinh đào tạo hệ dân sự tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Bộ Quốc phòng họp báo quý II năm 2019.

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý II năm 2019 để thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn – Người phát ngôn Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp báo.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn – người phát ngôn Bộ Quốc phòng
chủ trì họp báo.

Thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; trong đó, tập trung đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược; kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện các chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các lực lượng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Nghị định 77 của Chính phủ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và các sự kiện chính trị của đất nước; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, xây dựng và có phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống; các lực lượng thực thi pháp luật của Quân đội làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; riêng Bộ đội Biên phòng đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn có vũ trang, bắt giữ 547 vụ với 1.062 đối tượng, thu giữ trên 1.026 kg ma túy các loại.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Quốc phòng quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Kết luận số 16 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội đến năm 2021. Điều chỉnh lực lượng toàn quân theo hướng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bổ sung lực lượng cho đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thành lập một số đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Triển khai nghiêm túc, toàn diện và hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị trong  toàn quân. Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; toàn quân đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết, giữ vững niềm tin và uy tín với nhân dân; chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Bộ Quốc phòng cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng; phát hiện và kịp thời xử lý các sai phạm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vùng cấm. Thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế được kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, đã trình Chính phủ ban hành 09 Nghị định; Bộ Quốc phòng ban hành 71 Thông tư theo thẩm quyền. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Toàn quân tổ chức thăm, tặng quà đối tượng chính sách hơn 713 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng 97 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 15 tỉ đồng. Tập trung đổi mới phương thức bảo đảm, tạo nguồn vật chất, trang bị hậu cần, đẩy mạnh tăng gia sản xuất tự túc các loại thực phẩm đạt từ 35 đến 80%.

Nhiều thay đổi trong công tác tuyển sinh quân sự năm học 2019 – 2020

Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường
thông tin về công tác tuyển sinh năm học 2019 -2020.

Tại họp báo, giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự năm học 2019 - 2020, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020 đối với đào tạo sau đại học là 1.501 chỉ tiêu, đào tạo đại học quân sự là 5.440 chỉ tiêu, đào tạo cao đẳng quân sự là 80 chỉ tiêu, đào tạo ngành quân sự cơ sở 2.969 chỉ tiêu, đào tạo nhân lực phục vụ quốc phòng 525 chỉ tiêu. Ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng đã nhận được hơn 24.700 hồ sơ dự tuyển. Dự kiến các học viện, nhà trường trong Quân đội sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 8/8/2019.

Đáng lưu ý, bắt đầu từ năm 2019, các học viện, trường Quân đội dừng tuyển sinh đào tạo hệ dân sự tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề trực thuộc Bộ Quốc Phòng.

Trung tướng Trần Hữu Phúc cho biết thêm: Có 16/18 trường Quân đội tuyển thí sinh trên phạm vi cả nước, trừ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2. Cụ thể:  Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc; Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam. Thí sinh dự tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 phải có hộ khẩu thường trú phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào), thời gian có hộ khẩu thường trú phía Nam (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên, có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

Quân đội tham gia ứng phó sự cố thiên tai đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn thông tin tại họp báo.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn có mặt ở những nơi xung yếu, nguy hiểm để giúp đỡ nhân dân ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã làm ngời sáng thêm bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn cho biết, năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, toàn quân đã huy động hơn 299.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 13.100 lượt phương tiện, xử lý kịp thời, hiệu quả hơn 1.288 sự cố, thiên tai, cứu hộ 1.560 người và 88 phương tiện, trong đó có 167 người và 10 phương tiện nước ngoài; kêu gọi, hướng dẫn trên 804.050 lượt tàu thuyền cùng gần 3 triệu ngư dân về nơi tránh, trú bão an toàn. Giúp đỡ nước bạn Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Xepian-xenamvoy (tỉnh Attapeu, Lào).

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện chính sách hậu phương, Đại tá Đoàn Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách khẳng định, tính đến nay, cả nước đã quy tập được hơn 900.000 hài cốt liệt sĩ về an táng tại 3.000 nghĩa trang trên toàn quốc. Hiện nay toàn quốc có 20 đội chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cả trong nước và nước ngoài; Nhiều đơn vị địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ./.

Tin, ảnh: Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực