Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ cho học viên quốc tế ​

Thứ hai, 07/08/2017 20:25
(ĐCSVN) - Chiều ngày 7/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức trao bằng tiến sĩ cho 01 nghiên cứu sinh, bằng thạc sĩ cho 05 học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia và bằng thạc sĩ cho 01 học viên Quân đội Nhân dân cách mạng Lào.


Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị trao bằng cho các thạc sĩ Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội Nhân dân Lào.

Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị. Dự buổi lễ còn có ngài Bun Khu Lid, Bí thư thứ Nhất, ngài Soken Nara, Bí thư thứ ba, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia, tại Việt Nam; ngài Đại tá Rendal, Trưởng phòng tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị; đại biểu Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng), Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); đại biểu một số cơ quan, đơn vị chức năng và đông đảo nghiên cứu sinh, học viên cao học đang học tập, nghiên cứu tại Học viện Chính trị.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị đã chúc mừng các tân tiến sĩ và tân thạc sĩ được trao bằng. Đồng thời, mong muốn các tân tiến sĩ, thạc sĩ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa 3 nước, 3 quân đội Việc Nam-Campuchia-Lào theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển của mỗi nước và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Đại tướng, tiến sĩ Iêng Xara, đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các giảng viên Học viện Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thay mặt các tiến sĩ, thạc sĩ được nhận bằng lần này, ngài Đại tướng Iêng Xara hứa sẽ tiếp tục cống hiến cho mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia.

Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, cùng với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội, đất nước, Học viện Chính trị còn tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ cho Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội Nhân dân cách mạng Lào. Từ năm 1962 đến nay, Học viện Chính trị đã đào tạo giúp Quân đội Hoàng gia Campuchia 736 cán bộ, trong đó có 4 tiến sĩ, 5 thạc sĩ; đào tạo giúp Quân đội Nhân dân Lào 1.537 cán bộ, trong đó có 9 tiến sĩ, 58 thạc sĩ./.

Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực