Sóc Trăng: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

Thứ ba, 10/10/2017 09:54
(ĐCSVN) - Ngày 9/10, Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 (khóa 60) cho 80 cán bộ thuộc diện quản lý cấp huyện, cấp phòng và tương đương thuộc tổ chức chính trị - xã hội.
Quang cảnh tại lễ khai giảng.

Trong thời gian 16 ngày, các học viên được truyền đạt 14 chuyên đề về: đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.        

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại tá Nguyễn Văn Dững - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị các học viên phát huy tinh thần, trách nhiệm trong học tập, tự giác nghiên cứu thảo luận, liên hệ vận dụng thực tiễn ở cơ sở và chức trách, trách nhiệm hành động của bản thân; các giáo viên, báo cáo viên tuân thủ giáo trình, cập nhật thông tin; nhà trường đảm bảo cấp phát tài liệu đầy đủ, kịp thời, bố trí nơi ăn ở cho học viên. Kết thúc khóa học, các học viên tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ về công tác quốc phòng - an ninh; củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực