Sóc Trăng: Phát huy tính xung kích, năng động của tuổi trẻ quân đội

Thứ sáu, 02/06/2017 15:35
(ĐCSVN) - Bằng sự năng động, sáng tạo, đi đầu trong các hoạt động, những năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh lao động giúp dân 

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt công tác tổ chức quán triệt, phát động và thực hiện tốt Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Xác định nội dung, chỉ tiêu phù hợp, sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Các tổ chức Đoàn có bản tiêu chí phấn đấu, 100% đoàn viên, thanh niên viết đăng ký quyết tâm thực hiện, cán bộ đoàn có bản đăng ký nêu gương bằng những việc làm cụ thể. Từ đó, đã xây dựng cho cán bộ và đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng khắc phục khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã tổ chức tốt hoạt động thi đua trong huấn luyện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa học tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, phong trào “Học giỏi, rèn nghiêm”, phong trào “Thanh niên lượng vũ trang tỉnh xung kích luyện rèn quyết tâm bắn giỏi”, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Đại úy Ngô Văn Chọn - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu chia sẻ: "Phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang, tôi luôn vận động đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, 100% tham gia thực hiện thắng lợi các phong trào như: “Tháng hành động kiểu mẫu”, “Tháng an toàn giao thông”, “Vọng gác Thanh niên”, “Tuổi trẻ nói không với ma túy”...Kiên quyết đấu tranh phòng, chống văn hóa xấu độc xâm nhập vào đơn vị, không có đoàn viên, thanh niên vi phạm các tệ nạn xã hội".

Đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang còn chủ động xây dựng nội dung, chương trình để phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức hành quân về chiến trường xưa, huấn luyện dã ngoại, sinh hoạt truyền thống, làm công tác xã hội, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo khí thế thi đua vui tươi, lành mạnh, xây dựng mối đoàn kết giữa tuổi trẻ trong và ngoài quân đội. Thông qua đó, đoàn viên, thanh niên có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hướng tới thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Ngoài ra, tổ chức đoàn các cấp còn tham gia đóng góp nhiều ý kiến được cấp ủy, chỉ huy quan tâm tiếp thu, tạo niềm tin và động lực để tuổi trẻ ra sức thi đua, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, đã giới thiệu 155 đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng; trong đó, có 133 đồng chí được kết nạp vào Đảng, đạt 100% trong tổng số giới thiệu. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có trình độ, năng lực tâm huyết với phong trào và có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là trung tâm đoàn kết và gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực công tác.

Theo thượng úy Nguyễn Nhật Trường - Trợ lý thanh niên, Bộ CHQS tỉnh, phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và nghiên cứu xây dựng thêm nhiều mô hình mới nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ quân đội. Duy trì tốt hoạt động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dã ngoại, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác. Phát huy vai trò tự quản, tự rèn của đoàn viên thanh niên trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, góp phần hình thành một lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh. Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động cơ quan, đơn vị xứng đáng là đội ngũ tin cậy của Đảng./.

Bài, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực