Thành phố Hồ Chí Minh: 4.470 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thứ tư, 07/03/2018 19:55
(ĐCSVN) – Trong 4.470 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảng viên chiếm 4,4%; số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ là 2.189 (đạt gần 60% so với chỉ tiêu); trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chiếm tỷ lệ gần 40%; thanh niên có đủ sức khỏe nhập ngũ loại 1, loại 2 đạt gần 80%.
Sáng 7/3, Lễ giao quân điểm của Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) diễn ra tại Ban Chỉ huy quân sự quận 2. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM  dự Lễ giao quân điểm để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết, trong 342 tân binh có mặt tại buổi lễ có 18 đảng viên, 102 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho thanh niên thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ tổ quốc.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân động viên các chiến sĩ
 trước khi lên đường bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Việt Dũng)

Chia sẻ với các tân binh câu chuyện của bản thân khi mới nhập ngũ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hình ảnh thanh niên lên đường nhập ngũ đã khiến đồng chí nhớ về thời thanh niên sôi nổi của mình và đồng đội. Những tháng trong quân ngũ là những tháng tự hào nhất, được rèn luyện, được thử thách, được cống hiến. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các thanh niên học tập tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp sức mình bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Năm nay toàn thành phố có  4.470 công dân lên đường nhập ngũ, 3.750 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, đặc biệt có 2 công dân nữ và 720 người nhập ngũ về ngành công an. Số thanh niên nhập ngũ là đảng viên chiếm 4,4%; số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ là 2.189 (đạt gần 60% so với chỉ tiêu); trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chiếm tỷ lệ gần 40%; thanh niên có đủ sức khỏe nhập ngũ loại 1, loại 2 đạt gần 80%.

Hiện 24 quận, huyện trên địa bàn TPHCM hoàn tất mọi công tác đưa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó, để động viên các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ, các địa phương đồng loạt tổ chức hội trại tòng quân với nhiều hoạt động, như: tọa đàm, giao lưu; thi cắm trại, đốt lửa trại; giao lưu văn hóa, văn nghệ; nói chuyện truyền thống, giao lưu giữa cựu chiến binh với đoàn viên, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.../.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực