Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Thứ sáu, 12/06/2020 11:01
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

Chiều 11/6, tại thành phố Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. 

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hải Dương; đại diện lãnh đạo Công an một số tỉnh trong Cụm thi đua số 4, Bộ Công an.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của Công an tỉnh Hải Dương nêu rõ: 5 năm qua, Công an tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, triển khai toàn diện, có chiều sâu và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua phong trào, đã phát huy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; quần chúng Nhân dân đã cung cấp hàng chục ngàn tin báo có giá trị liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giúp lực lượng Công an tỉnh Hải Dương điều tra, khám phá, xử lý gần 6.000 vụ việc... Qua đó, Công an tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đã có nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng các tập thể, cá nhân.  

Trong 5 năm qua, từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng an ninh Công an tỉnh đã tham mưu giải quyết 26 vụ việc tại các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng; các lực lượng chức năng Công an tỉnh đã điều tra khám phá 2.976/3.169 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt 82,2%); phát hiện, bắt giữ trên 4.600 vụ, 5.767 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy; 1.766 vụ việc về môi trường (trong đó có 1.375 trường hợp vi phạm về khai thác cát trái phép, xử phạt 24,8 tỷ đồng). Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, lực lượng công an từ tỉnh đến xã đã làm tốt vai trò nơi tuyến đầu, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của quần chúng, nhiều mô hình điển hình tiên tiến được phát động và nhân rộng, từ đó, nhân dân đã cung cấp 16.767 tin, đơn thư liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá, xử lý 5.610 vụ việc. Lực lượng công an đã tham mưu duy trì hoạt động 2.137 mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự” như mô hình “Xứ đạo, Họ đạo an toàn về an ninh trật tự”, “Làng không có tội phạm”, “Tổ hòa giải an ninh trật tự”, “Cụm liên kết về an ninh trật tự”, “Xóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”….

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng 15 tập thể, cá nhân; Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao Giấy khen của Công an tỉnh Hải Dương tặng 25 tập thể, cá nhân./.

Hiền Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực