Trung đoàn 19, 6 tháng đầu năm kết nạp 40 đảng viên mới

Thứ hai, 01/07/2019 21:08
(ĐCSVN) – Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) chủ động tích cực làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp 40 đảng viên mới. Bên cạnh đó, đơn vị bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào thi đua Quyết thắng quý 2 năm 2019.

Ngày 01/7, tại Quảng Trị, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung đoàn 19 đã quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện, đầu tư hơn 290 triệu đồng và 20 ngàn ngày công để tu sửa, làm mới thao trường, bãi tập, bia bảng, mô hình học cụ, hệ thống sổ sách giáo án; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình. Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 83% đạt khá, giỏi; kết quả diễn tập bắn chiến đấu 09/09 trung đội đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật; kiểm tra các bài bắn súng hỏa lực 100% đơn vị đạt giỏi. Thường xuyên nắm, quản lý, giải quyết tốt tình hình chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; chủ động tích cực làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp 40 đảng viên mới. Công tác tăng gia, sản xuất chăn nuôi phát triển tốt, 6 tháng đầu năm đơn vị đã tự túc 100% như cầu rau xanh, thịt và trên 50% như cầu cá. Bên cạnh đó, đơn vị bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham gia thảo luận đều nhất trí cao với đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời tập trung phân tích, làm rõ ưu, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định những chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đó là: Tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, sẵn sàng cơ động lực lượng phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa nắng nóng và mưa bão; làm tốt mọi công tác chuẩn bị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình và tham gia hội thi, hội thao ở các cấp đạt kết quả cao; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất chăn nuôi để nâng cao đời sống cho bội đội.

Cũng trong hội nghị này, Trung đoàn đã trao thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào thi đua Quyết thắng quý 2 năm 2019.

Tin, ảnh: Thanh Hải - Châu Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực