Trường Quân sự Quân khu 5: Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Thứ tư, 20/11/2019 17:04
(ĐCSVN) - Ra đời ngày 11/4/1961 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với những đóng góp xuất sắc, Trường Quân sự Quân khu 5 được tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND. Viết tiếp trang sử vẻ vang, Đảng ủy - Ban Giám hiệu tiếp tục chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
leftcenterrightdel
 Đội tuyển nhà trường đoạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học
giáo dục QP-AN toàn quốc năm 2019.

Đại tá Đỗ Thanh Xuân, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5 cho biết: “ Nghị quyết Đảng bộ nhà trường xác định tập trung vào khâu đột phá “Dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất” gắn với xây dựng môi trường chính quy, mẫu mực, thân thiện. Từng bước “chuẩn hóa” đội ngũ giáo viên, trường tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho anh chị em lập trường tư tưởng vững vàng, trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt, có trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề. Đồng thời cử đào tạo nâng cao trình độ tại các trường quân đội, duy trì nền nếp bồi dưỡng tại chức, thực hiện tốt chế độ thông qua giáo án, bài giảng trước khi lên lớp. Thường xuyên tổ chức giảng mẫu, dự giảng, kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm khắc phục những điểm yếu trong mỗi buổi học”.

Lấy người học là trung tâm, nhà trường vận dụng phương pháp dạy học tích cực: ứng dụng bản đồ tư duy, thảo luận, nêu vấn đề, làm việc nhóm, tạo điều kiện cho học viên quan sát hình ảnh trực quan và cọ xát với thực tế... Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng người học. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, nhân rộng các mô hình “Giảng đường thanh niên”, “Tuần học thanh niên”, “Giờ học kiểu mẫu”... Trong quá trình thi, kiểm tra, kiên quyết  “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục - đào tạo”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, 5 năm qua, trường đã biên soạn 87 giáo trình, tài liệu và xây dựng được hàng trăm chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực cho các đối tượng. Có 3 đề tài và 1 sáng kiến cấp Bộ, 4 đề tài và 19 sáng kiến cấp Quân khu đã được công nhận, hàng trăm bài viết nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí, báo cấp Quân khu và toàn quân. Hằng năm, nhà trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, khen thưởng kịp thời tạo động lực để đội ngũ giáo viên tích cực tham gia. Từ năm 2014 đến nay, có 4 giáo viên dạy giỏi quốc phòng - an ninh toàn quốc, 7 giáo viên dạy giỏi Bộ Quốc phòng, 6 đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ; số cán bộ, giáo viên có trình độ đại học và sau đại học tăng từ 57% lên trên 80% (trong đó, sau đại học tăng từ 4% lên trên 10%), số có chứng chỉ sư phạm tăng từ 51% lên trên 60%.

Cùng với đó, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý học viên tại các Tiểu đoàn, Trung tâm giáo dục QP-AN. Những “người thầy thứ hai” này thường xuyên bồi dưỡng cho học viên xác định rõ động cơ, thái độ, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa tươi vui, lành mạnh; kịp thời động viên chia sẻ, giúp đỡ những trường hoạn nạn khó khăn để an tâm học tập, công tác tốt.

Đại tá Huỳnh Phước Lượng, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Nhà trường đã nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Quy chế giáo dục - đào tạo, Quy chế thi, kiểm tra, quản lý, điều hành kế hoạch huấn luyện nhạy bén, linh hoạt, tích cực biên soạn ngân hàng đề thi, đáp án, phát huy vai trò của Ban Khảo thí trong thi và kiểm tra, đánh giá đúng thực chất kết quả học tập. Nhờ đó, học viên luôn nắm chắc hệ thống kiến thức cơ bản, đủ năng lực vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao. Tốt nghiệp trung bình hàng năm 92,45% khá, giỏi”.

Ngoài giờ chính khóa, cán bộ, giáo viên, học viên sôi nổi tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu kết nghĩa, nâng cấp cảnh quan môi trường văn hóa... Nhà trường còn tổ chức thành công “Đêm hội trăng rằm” tặng quà các cháu thiếu nhi hoàn cảnh ngặt nghèo, gian hàng ngày xuân với bánh mứt truyền thống, trà thảo dược, thực phẩm sạch từ nguyên liệu đến khâu chế biến, hỗ trợ những cán bộ, nhân viên hoàn cảnh ngặt nghèo, thực hiện nói không với thuốc lá, hạn chế rác thải nhựa, tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đoạt nhiều giải thưởng cao.

Với những biện pháp đồng bộ, Trường Quân sự Quân khu 5 xứng tầm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, giáo dục quốc phòng - an ninh của Quân khu 5. Kết quả khảo sát, nắm chất lượng học viên sau khi ra trường về các đơn vị công tác hàng năm cho thấy, cơ bản học viên ra trường đều đảm đương được nhiệm vụ trên cương vị theo mục tiêu đào tạo, trên 75% hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực