Xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ tư, 11/07/2012 02:52

Đó là chủ đề hội thảo khoa học do Bộ Công an phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức ngày 10 - 7, tại Hà Nội.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

 
 Các nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân tham dự hội thảo. 
  (Ảnh: Trần Hải - Báo Nhân Dân)
.

Báo cáo đề dẫn hội thảo do đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trình bày nêu rõ, trải qua gần 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND) luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân; lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn vào truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến lên chính quy, công tác xây dựng lực lượng còn có những bất cập, hạn chế, thiếu sót… Mặt khác, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện các hoạt động gây rối; nhiều loại tội phạm mới xuất hiện. Do vậy, xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hội thảo khoa học được tổ chức chính là nhằm mục đích nói trên đồng thời là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân 20- 7- 1962 – 20- 7- 2012.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương, khen ngợi sự cố gắng hết mình, không ngại khó khăn, gian khổ, không sợ hy sinh, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ gìn sự bình yên cho đất nước của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Đồng chí cho rằng, cần thẳng thắn thừa nhận rằng, dưới tác động phức tạp của tình hình kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, nhất là chịu tác động của mặt trái của kinh tế thị trường, một bộ phận cán bộ, chiến sỹ cảnh sát nhân dân vẫn còn chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm; kém tu dưỡng, rèn luyện kỷ luật, đạo đức và lối sống; có tư tưởng làm việc cầm chừng, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân chưa cao…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong thời gian tới, lực lượng CSND cần triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn lực lượng Nghị quyết Trung ương 4; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ và đặc biệt tăng cường bộ máy thanh tra, kiểm soát nội bộ. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, lực lượng CSND cần chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các biện pháp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận toàn dân phòng chống tội phạm; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; và Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”…

26 bản báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các đơn vị được gửi tới và trình bày tại hội thảo tập trung phân tích thực trạng, nêu lên những giải pháp để khắc phục những thiếu sót, tồn tại tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đó là việc nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy; Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống; Đẩy mạnh cải cách hành chính để tăng hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhân dân; Xây dựng phong cách người cảnh sát nhân dân; Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông; Nâng cao vị thế cảnh sát Việt Nam trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Tổng kết hội thảo, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, để xây dựng lực lượng CSND trong sạch vững mạnh, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong nâng cao chất lượng, tinh thần công tác, phải tránh phiền hà, hách dịch, tạo thuận lợi cho nhân dân bằng việc sớm áp dụng khoa học, kỹ thuật trong quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Phải xây dựng được niềm tin, thái độ thiện cảm của nhân dân với lực lượng CSND. Cần xây dựng định hướng phát triển mới của lực lượng cảnh sát trong thời gian tới trên cơ sở dự báo, nhận định đúng tình hình, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng lực lượng. Những nội dung cần thực hiện sớm là: giáo dục truyền thống; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch; nâng cao chất lượng đào tạo; mở rộng hợp tác quốc tế. Ngoài ra, tăng cường hơn nữa sự phối hợp và chủ động công tác thông tin cho báo chí để nhân dân và dư luận hiểu đúng và ủng hộ lực lượng CSND.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cho biết, những ý kiến, kiến nghị, giải pháp được các đại biểu đề xuất tại hội thảo sẽ được nghiên cứu để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực