Lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ tư, 30/09/2020 19:47
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, sáng tạo, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba 1 tập thể; trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 8 tập thể, cá nhân 

Ngày 30/9, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng 280 đại biểu là những điển hình tiên tiến, những nhân tố đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 của tỉnh Hải Dương, 5 năm qua, Hải Dương triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong điều kiện thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Hải Dương luôn đẩy mạnh các phong phong trào thi đua yêu nước và đã có bước tiến rõ rệt, ngày càng đi vào chiều sâu với quy mô, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, góp phần mang lại kết quả toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Theo đó, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá và ổn định, quy mô kinh tế năm 2020 gấp 1,6 lần năm 2015. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, từ năm 2017, Hải Dương đã tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Ngân sách Trung ương. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 79.200 tỷ đồng.

Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông liên tỉnh kết nối với các tỉnh lân cận, các đô thị động lực. Nhiều công trình quan trọng đã được triển khai và đưa vào sử dụng.

Về phát triển công nghiệp, đến nay tỉnh Hải Dương đã thành lập trên 14.000 doanh nghiệp, có 10 khu công nghiệp, 38 cụm công nghiệp. Về phát triển nông thôn và kết quả trong phong trào nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, cơ bản các xã, các huyện trong toàn tỉnh đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 165/178 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7 địa phương cấp huyện về đích nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao cờ thi đua của UBND tỉnh

cho các đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, tỉnh đã sắp xếp giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 389 chỉ tiêu công chức, 3.300 viên chức, 417 cán bộ công chức cấp xã và hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách.

Từ các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng.

Trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng 113 Huân chương các hạng cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Hải Dương; Chính phủ tặng cờ thi đua cho 65 đơn vị; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 437 cá nhân, tập thể, có 8 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng 1.194 tập thể Lao động xuất sắc, 323 Cờ thi đua, công nhận 405 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và tặng 9.216 bằng khen.

Tỉnh Hải Dương đã tập trung giải quyết và cơ bản hoàn thành công tác khen thưởng thành tích kháng chiến. Trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng, truy tặng các danh hiệu cao quý cho 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 908 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 456 Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh bảo vệ Tổ quốc; 4.531 Huân, Huy chương, bằng khen; 1.115 Kỷ niệm chương hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương ghi nhận, biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân gây hạn chế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương định hướng nhiệm vụ tổng quát và các giải pháp quan trọng của phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm tới, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, sáng tạo, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, thiếu thực chất; trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua cần để các phong trào thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, tổ chức.

Thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới.

Tại Đại hội, 9 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 8 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 9 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen 9 vận động viên, 3 huấn luyện viên có thành tích xuất sắc năm 2020.

Đại hội đã cử 11 đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.

Tin, ảnh: Thành Chung - Phạm Cường
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực