Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân lần thứ XIV

Thứ ba, 26/05/2020 21:31
(ĐCSNV) - Phát huy thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Lữ đoàn 147 tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong 2 ngày 25 và 26/5, Đảng bộ Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn 147 đã giữ vững vai trò, nguyên tắc lãnh đạo, đoàn kết khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật, Đảng ủy Lữ đoàn 147 đã lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ vững chắc vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt trong huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường không, đổ bộ đường biển, huấn luyện dã ngoại tại Trường Sa.

Đồng thời, lãnh đạo xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị; cán bộ, chiến sĩ luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm tổ chức biên chế, xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảng bộ lãnh đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; lãnh đạo chấp hành nghiêm biên chế, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xây dựng triển khai nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, gắn công tác kiểm tra với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Cùng với đó, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, phát huy tinh thần, trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Công tác phát triển đảng, kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Lữ đoàn đã kết nạp được 188 quần chúng ưu tú vào Đảng…

Đảng bộ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt phong trào “Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Vùng 1 Hải quân chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, triển khai chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Cùng với các công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được triển khai hiệu quả, thiết thực.

 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Với những thành tích trong thời gian qua, năm 2018, Lữ đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Năm 2019, Lữ đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi cấp Bộ Quốc phòng; 2 năm 2017 và 2019, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, tiểu biểu, được Đảng ủy vùng tặng Giấy khen.

Phát huy thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Lữ đoàn 147 tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Đồng thời, lãnh đạo xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; thực hiện đúng tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn và cải cách hành chính…

Đảng bộ Lữ đoàn phấn đấu duy trì nghiêm túc 100% chế độ trực sẵn sàng, chiến đấu, không để bị động, bất ngờ; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức diễn tập và kiểm tra bắn đạt thật các loại vũ khí 100% đơn vị đạt khá, giỏi; tham gia hội thao, hội thi 100% đạt khá, giỏi. Cùng với đó, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về định mức kỹ thuật, không đề xảy ra hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn lỗi chủ quan; thực hiện từ 3-5 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao; bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt về hậu cần cho các nhiệm vụ…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1, Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ Lữ đoàn 147 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đánh giá cao phương hướng, mục tiêu, giải pháp đã được Đại hội thảo luận, quyết nghị, Đại tá Hồ Thanh Hoàn đề nghị Đảng bộ Lữ đoàn cần nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, hoàn thiện chương trình hành động, phân công công tác đối với các đồng chí cấp ủy viên và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường biển, đổ bộ đường không; huấn luyện vũ khí trang bị có trong biên chế và trang bị mới;  tăng cường xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương bảo đảm an toàn tuyệt đối. Triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn 147 khóa mới và các đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vùng 1 Hải quân lần thứ XII ra mắt Đại hội.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân tin tưởng với bề dày thành tích hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành của Lữ đoàn, cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, có ý chí quyết tâm cao, đảng bộ Lữ đoàn sẽ phát huy truyền thống “Trung thành dũng cảm, chủ động sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, ra quân chiến thắng”; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xây dựng Lữ đoàn ngày càng tiến bộ, trưởng thành; Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Thượng tá Phạm Kim Tuyến tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn; Thượng tá Dương Huy Thông tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn.

Đại hội đã bầu 29 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vùng 1 Hải quân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Phạm Cường
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực