Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội

Thứ tư, 15/01/2020 00:47
(ĐCSVN) - Thay mặt Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), mục sư Nguyễn Hữu Mạc trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong những năm qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thánh hoạt động hiệu quả; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giúp cho đời sống vật chất và tinh thần nhân dân Thủ đô, trong đó có cộng đồng tín hữu Tin lành ngày càng được nâng cao.
leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp đoàn đại biểu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). (Ảnh: LN)

Chiều 14/1, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội chủ trì tiếp đoàn đại biểu Thường trực Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) do mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Đảng bộ TP.

Thay mặt Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), mục sư Nguyễn Hữu Mạc trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong những năm qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hoạt động hiệu quả; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giúp cho đời sống vật chất và tinh thần nhân dân Thủ đô, trong đó có cộng đồng tín hữu Tin lành ngày càng được nâng cao.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới Canh Tý năm 2020, mục sư Nguyễn Hữu Mạc gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến các đồng chí lãnh đạo TP, chúc Thủ đô tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn trong năm 2020. Mục sư khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con tín hữu chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Cảm ơn tình cảm của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc),  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thông tin những kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của Thủ đô trong năm 2019. Đồng chí khẳng định, trong những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các vị chức sắc trong Hội thánh Tin lành và bà con tín hữu. Trong đó, Hội thánh đã tích cực động viên bà con tín hữu hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là có các hoạt động xã hội từ thiện, tiêu biểu là ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, khám chữa bệnh từ thiện; giúp đỡ trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn…

Nhấn mạnh năm 2020 trên địa bàn Thủ đô sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quan trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tiếp tục động viên bà con tín hữu phát huy tinh thần, trách nhiệm của người công dân Thủ đô, đoàn kết, cùng góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô thân thiện, an toàn, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) cùng toàn thể bà con tín hữu của Thủ đô năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, đạt được thành công lớn trong năm 2020 và những năm tiếp theo…/.

Linh Nhi
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực