Bắc Ninh thành lập Hiệp hội Nghệ nhân quan họ

Thứ năm, 07/01/2010 15:44

  
                              Ảnh: Internet 

Sau khi tổ chức long trọng việc đón nhận Dân ca quan họ là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Hiệp hội Nghệ nhân quan họ (trực thuộc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch) nhằm tập hợp các nghệ nhân cao tuổi, những người có năng khiếu ca hát, có tâm huyết ở các câu lạc bộ quan họ tại các thôn, làng tham gia nhiều hình thức hoạt động, góp phần gìn giữ, bảo tồn loại hình dân ca đặc sắc này trong cuộc sống mới.

Hiệp hội Nghệ nhân quan họ thực hiện ngay việc tìm kiếm các giải pháp phù hợp về sinh hoạt ca hát để Dân ca quan họ có thể thích ứng tốt với sự phát triển của nhiều phương tiện âm thanh trong đời sống xã hội hiện đại. Hiệp hội xây dựng các chương trình, chuyên đề Dân ca từng bước đưa vào giảng dạy cho học sinh các trường từ trung học cơ sở đến phổ thông trung học, mở các chuyên mục trên đài phát thanh truyền hình, báo Đảng và nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác, khai thác, phát huy có hiệu quả những giá trị văn hoá, giáo dục của loại hình dân ca quê hương. Đồng thời, Hiệp hội cũng ưu tiên đẩy mạnh công tác truyền dạy ca hát quan họ tại gia đình, cộng đồng, trong đó có các làng quan họ gốc để ông bà, cha mẹ truyền dạy theo phương thức truyền khẩu cho con em thiếu niên, nhi đồng, làm cho quan họ có sức sống mới, lan toả với nhiều hình thức diễn xướng đặc trưng vốn có từ thuở xa xưa.

Hiệp hội còn duy trì các hình thức sinh hoạt ca hát của các câu lạc bộ quan họ, thực hiện nhiều cuộc giao lưu, ca hát quan họ giữa các vùng, các làng quê; vừa đào tạo, bồi dưỡng những nhân tố mới, những người có năng khiếu về âm nhạc, ca hát quan họ vừa làm cho Dân ca quan họ được nhân rộng thành phong trào quần chúng góp phần bảo vệ, giữ gìn vốn quí văn hoá văn nghệ của cha ông./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực