Bến Tre: Lễ hội kỉ niệm 188 năm ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

Thứ sáu, 02/07/2010 10:27

(ĐCSVN)- Ngày 1/7, tại khu di tích Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, Sở VHTT - DL Bến Tre và UBND huyện Ba Tri phối hợp tổ chức lễ hội truyền thống văn hoá kỷ niệm 188 năm ngày sinh (1/7/1822 - 1/7/2010) và 122 năm ngày mất (3/7/1888 - 3/7/2010) của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

Đây là hoạt động thiết thực tỏ lòng tri ân của nhân dân Bến Tre nói riêng và nhân dân cả nước nói chung tới nhà thơ yêu nước- Nguyễn Đình Chiểu. Hàng năm tỉnh Bến Tre đã lấy ngày 1/7 là ngày lễ hội truyền thống văn hoá của tỉnh. Năm nay lễ hội được tổ chức mang đậm dấu ấn các tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ. Đặc biệt tại lễ hội, trong phần lễ bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc đã được xướng lên trang nghiêm, ngoài các tiết mục văn nghệ còn có phần hoá trang hình tượng hai nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.

Cùng với phần lễ, phần hội gồm rất nhiều hoạt động phong phú như: Liên hoan đàn ca tài tử, hát cải lương, toạ đàm Lục Vân Tiên thời nay và các hội thi: mâm xôi ngày hội, mâm cơm ngày giỗ, kéo co, kéo tay, đập niêu, nhảy bao bố...

Qua lễ hội nhằm tuyên truyền, học tập, kế thừa những giá trị tư tưởng, nhân cách, đạo đức của nhà giáo, thầy thuốc, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, góp phần tích cực vào việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, truyền thống văn hoá địa phương, động viên mọi người ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đẩy lùi tệ nạn xã hội, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Lễ hội sẽ kết thúc vào đêm 2/7/2010./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực