Chủ động, sáng tạo, liên kết thông tin trong công tác tuyên giáo

Thứ năm, 05/12/2019 14:50
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020 và những năm tiếp theo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu cần phải đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình về công tác tuyên giáo, chủ động, sáng tạo, hành động tại chỗ và liên kết thông tin, chia sẻ thông tin.

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, các ban tuyên giáo trong Cụm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Khối lượng, chất lượng công tác đều được nâng lên, có sự chuyển biến rõ nét về hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội.

Trong đó, công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tài liệu quán triệt được trang bị đầy đủ; lựa chọn báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm để giới thiệu, truyền đạt nghị quyết; hình thức tổ chức hội nghị có nhiều đổi mới với các buổi thảo luận mở, áp dụng công nghệ thông tin, minh họa sát thực tiễn đã nâng cao chất lượng hội nghị, tạo hiệu ứng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên.

Công tác thông tin tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ tính chiến đấu, tính định hướng, tính kịp thời, nhất là trước các sự việc có tính chất nhạy cảm. Cụ thể, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Cùng với đó, công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống tiếp tục được chú trọng, có nhiều đổi mới. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề; mở câu lạc bộ Lý luận trẻ; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chú trọng công tác lựa chọn, bồi dưỡng phát triển Đảng; xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình hành động và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tập trung vào nội dung đổi mới, nâng cao công tác giáo dục nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cập nhật những vấn đề mới, quan trọng về lý luận và thực tiễn.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có nhiều điểm mới, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, công tác báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện rõ vai trò, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Ở lĩnh vực văn hóa, khoa giáo, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhiều ban tuyên giáo trong Cụm đã chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết ở một số cơ quan, đơn vị trong Cụm chưa đảm bảo về thời gian; việc tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; công tác nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm, những vấn đề gây bức xúc trong xã hội, trong cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đủ mạnh, chất lượng và hiệu quả chưa cao…

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019, Hội nghị tập trung thảo luận nhằm đánh giá rõ hơn những vấn đề thực tiễn của công tác tuyên giáo nói chung và của các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội. Các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm thời gian qua. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các Ban tuyên giáo trong Cụm, đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã có giải trình và trao đổi trở lại. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thống nhất triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 của các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian vừa qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay Cụm luôn đi đầu, triển khai có hiệu quả nhiều nội dung công tác tuyên giáo, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, được sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động.

Đánh giá, phân tích tình hình diễn biến trong khu vực và thế giới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân đặt ra cho công tác tuyên giáo nhiều thách thức. Vì vậy, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo trong Cụm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã thống nhất đề ra. Trên cơ sở hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị trong Cụm cần phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng ngành, từng lĩnh vực cho phù hợp với ngành, lĩnh vực của mình, sát với nhiệm vụ của mình. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu cần phải đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình về công tác tuyên giáo, chủ động, sáng tạo, hành động tại chỗ và liên kết thông tin, chia sẻ thông tin. Đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng, nếu không chia sẻ thông tin, liên kết thông tin, hiệu quả công việc rất thấp, nhất là thông tin liên quan đến đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị cần chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý dứt điểm những thắc mắc, khiếu kiện của dân còn chưa được giải quyết. Đồng thời, bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh để phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết và trực tiếp tham gia định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ trong bộ máy tuyên giáo; nêu cao vai trò, trách nhiệm của tuyên giáo cơ sở.../.

tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực