Cựu chiến binh Trường Sa tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma

Thứ năm, 15/03/2018 10:57
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 30 năm ngày 64 liệt sĩ Gạc Ma hy sinh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, hơn 500 cựu binh Trường Sa tổ chức gặp mặt, ôn lại ký ức bi tráng năm xưa và nhắc nhớ đồng đội.

 

Các cựu chiến binh tại buổi gặp mặt đặc biệt

 Buổi gặp mặt đặc biệt trên được tổ chức vào chiều 14/3, tại thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa), tỉnh Phú Yên. Đây là năm thứ 11 liên tiếp hoạt động này diễn ra tại Phú Yên. Hơn 500 cựu chiến binh ở 9 tỉnh thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tề tựu về Phú Yên để về gặp mặt truyền thống, tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Tại buổi hội ngộ, các cựu binh đã có dịp ôn lại những kỷ niệm của một thời hào hùng, cầm súng bảo vệ vùng biển, đảo Trường Sa, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

 

Ông Huỳnh Văn Trông, Trưởng ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên cho biết: Trong số 64 chiến sỹ đã hy sinh tại trận hải chiến bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc tại đảo Gạc Ma, Phú Yên có hai liệt sỹ là Phan Tấn Dư (huyện Tây Hòa) và Trương Văn Thịnh ở phường 9 (TP Tuy Hòa). 

 

Nhân dịp này, Ban liên lạc bộ truyền thống bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên đã chính thức ra mắt; 12 cựu chiến binh Trường Sa được trao kỷ niệm chương chiến sĩ Trường Sa.

 

Dịp này, các tổ chức, cá nhân đã tặng quà 2 gia đình liệt sĩ Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) là Phan Tấn Dư và Trương Văn Thịnh; gia đình anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa); thương binh Trường Sa Trần Văn Hùng (Phú Yên)./.

Tin, ảnh: Duyên Duyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực