Kon Tum: Gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Thứ ba, 20/06/2017 16:15
(ĐCSVN) - Chiều 19/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức gặp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương thường trú tại địa phương, các cơ quan báo chí và truyền thông của tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phi Em)

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum - Dương Tôn Bảo cho biết, trong những năm qua, cùng với báo chí cả nước, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương thường trú tại địa phương, các cơ quan báo chí và truyền thông của tỉnh đã tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương; đã thực hiện tốt chức năng là một kênh thông tin quan trọng của cấp ủy, chính quyền, phản ánh khách quan, chân thực về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, những đổi thay trong cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực xã hội; dự báo và phản ánh kịp thời các vấn đề đang được xã hội quan tâm. Qua đó, giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt được tình hình để có hướng giải quyết và xử lý kịp thời, tạo lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh; đề nghị các cơ quan báo chí và truyền thông trên địa bàn tỉnh cần nắm vững và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương để chuyển tải đầy đủ mục tiêu, giải pháp, quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị có cách làm hay, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Báo chí cũng cần chủ động hơn trong đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái..../.

 

Nguyễn Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực