Ngày hội văn hóa Việt - Nhật tại TP Hồ Chí Minh

Thứ hai, 30/12/2019 14:32
(ĐCSVN) – Ngày hội văn hóa Việt - Nhật nhằm góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành của Nhật Bản nói riêng.

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu được tặng bức thư pháp tại ngày hội Việt - Nhật.
(Ảnh: Long Hồ) 

Tối 29/12, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiê%3ḅp Các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hô%3ḅi Hữu nghị Viê%3ḅt Nam – Nhâ%3ḅt Bản TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dấu ấn Viê%3ḅt Nam và Bảo tàng Áo Dài tổ chức chương trình “Ngày hô%3ḅi Văn hóa Viê%3ḅt – Nhâ%3ḅt”.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Tánh nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động trên nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị của hai nước nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành của Nhật Bản nói riêng.

Theo ông Nguyễn Công Tánh, những năm gần đây, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa, giáo dục, từ thiện, xã hội giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh đó, Hội còn vận động các đối tác Việt Nam và Nhật Bản tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước phát triển bền vững, tốt đẹp...

Đại diện cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và người dân Nhật Bản đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh Kawaue Junichi ghi nhận và đánh giá cao việc TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Việt - Nhật, một chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật rất phù hợp để kết nối hài hòa mối quan hệ về văn hóa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển.

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ cùng TP nỗ lực hơn nữa để đẩy mạnh việc giao lưu văn hóa nhằm gắn kết trái tim giữa mọi người; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhật Bản - Việt Nam tiếp tục phát triển trong sự hài hòa tốt đẹp nhất.

Tại ngày hội, các đại biểu được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật của hai nước như: trình diễn kimono và bộ sưu tập áo dài của Bảo tàng Áo dài, giới thiệu Thơ Haiku và Thơ lục bát, trình diễn kiếm đạo, võ cổ truyền Nam Huỳnh Đạo, múa Yosakoi (Nhật Bản) và các loại hình di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam như: Chầu văn, Múa mâm vàng…

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực