Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Thứ sáu, 23/03/2018 17:23
(ĐCSVN) – Cuộc thi là cơ hội để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam, giúp thế hệ trẻ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng một số đơn vị đã tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Ảnh chụp màn hình.

Hàng trăm học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã tham dự. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến tại 3 điểm cầu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Thái Nguyên.

 

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi khẳng định: Sau 3 lần tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc thi năm nay sẽ góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Cuộc thi là cơ hội để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam, giúp thế hệ trẻ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

 

Về đối tượng tham gia cuộc thi, bảng A dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên); bảng B dành cho sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm; đoàn viên thanh niên; cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ (dưới 35 tuổi); lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

 

Về hình thức thi, Ban Tổ chức tiến hành ba vòng thi: Vòng thứ nhất thi trắc nghiệm, vòng thứ hai thi tự luận và vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.

 

Ở vòng thi thứ nhất, thí sinh trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật vào website. Thời gian diễn ra vòng thi trắc nghiệm là 4 tuần: Từ 10 giờ ngày 23/3 đến 22 giờ ngày 22/4. Kết thúc vòng trắc nghiệm, ngày 26/4, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách 1.200 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng thi tự luận, là những thí sinh có điểm thi cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất.

 

Ở vòng thi tự luận, thí sinh làm 1 bài tự luận lựa chọn chủ đề do Ban tổ chức đưa ra, khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa. Bài viết dài không quá 3 trang A4; hình ảnh minh họa không quá 2 trang A4; nhập bài thi trực tiếp trên website: http://hocvalamtheobac.vn/. Thời gian nhận bài thi từ ngày 27/4 đến 10/5.

 

Ban Tổ chức sẽ tổng hợp điểm của thí sinh tham dự 2 vòng trắc nghiệm và tự luận; từ đó, lựa chọn mỗi bảng 30 thí sinh tham dự Vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc và tham dự lễ tổng kết, trao giải dự kiến vào ngày 9/6, tại TP Hồ Chí Minh. Thể lệ vòng thi chung kết sẽ được công bố sau.

 

Ban Tổ chức sẽ trao 180 giải cá nhân, tập thể với tổng số giải thưởng là 300 triệu đồng./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực