Tập trung tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu, 21/02/2020 16:40
(ĐCSVN) - Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ yêu cầu tập trung tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020.

Đồng chí  Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
(Ảnh: K.T). 

Nhằm thông tin những vấn đề thời sự tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước và định hướng những nội dung quan trọng cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới, ngày 21/02/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tại 1.049 điểm cầu trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin tổng quan về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020. Theo TS. Nguyễn Minh Vũ, năm 2020, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là Mỹ - Trung Quốc tác động đến an ninh và lợi ích của Việt Nam. Tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng phức tạp hơn, chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Với diễn biến tình hình chung thế giới, khu vực ít nhiều sẽ  tác động đến Việt Nam. Năm 2020, Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc…, góp phần tích cực vào gìn giữ hòa bình ổn định thế giới và khu vực, đồng thời tranh thủ các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội.

Thông tin về những nét nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam; dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Dù vẫn còn diễn biến phức tạp, song tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc cũng như nhiều nước trên thế giới đang có những tín hiệu khả quan, cả số người nhiễm mới, số ca tử vong, trường hợp nguy kịch đều có xu hướng giảm.

Tại Việt Nam, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành với ý thức trách nhiệm cao của người dân trong việc hợp tác cùng chính quyền thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình. GS.TS Nguyễn Thanh Long khẳng định: Mặc dù hiện nay chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng bệnh Covid-19, nhưng Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm, tự tin chữa khỏi bệnh bằng các phương pháp điều trị khác.

GS.TS Nguyễn Thanh Long thông tin về  công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam (Ảnh: K.T).

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước căn cứ vào mục đích, đối tượng tuyên truyền để khai thác, sử dụng mức độ thông tin từ nội dung các chuyên đề đã thông tin tại Hội nghị lần này.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị trong tháng 02/2020, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như: Tình hình kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020; một số kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2020 theo tài liệu chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tuyên truyền về việc Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định EVFTA.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước tập trung tuyên truyền những thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước thềm Đại hội Đảng XIII; tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2020); Luật An ninh mạng; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Covid-19 gây ra; tuyên truyền về đối ngoại, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế …

Kim Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực