TP Hồ Chí Minh tôn vinh các văn nghệ sĩ tài năng tiêu biểu

Thứ bảy, 23/11/2019 09:31
(ĐCSVN) – “Tài năng Văn hóa nghệ thuật là vốn quý của dân tộc, trong đó văn nghệ sĩ vừa là chiến sĩ vừa là người thầy để xây dựng, phát triển văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc”.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao danh hiệu NSND cho các nghệ sĩ. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại buổi Lễ trao tặng, tôn vinh 77 văn nghệ sĩ của Thành phố vừa được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng các danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” diễn ra vào tối 22/11.

Đây là những điển hình tiêu biểu vì nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, là lực lượng tinh hoa đảm đương trọng trách sáng tạo, xây dựng thương hiệu văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê; Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Vũ Thanh Lưu cùng đông đảo các văn nghệ sĩ Thành phố…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Văn hóa Việt Nam, nghệ thuật Việt Nam chính là phản ánh cuộc sống của người Việt Nam hàng ngàn năm qua. Văn hóa nghệ thuật (VHNT) Việt Nam thể hiện cuộc sống đó bằng công cụ đặc thù, đó là bài hát, là điệu đàn, điệu múa, là những bức tranh, bài thơ, biểu tượng, nếp sống hàng ngày, tập quán đã trở thành nhịp sống văn hóa của người Việt Nam. Chính VHNT Việt Nam khẳng định những giá trị yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, dũng cảm, kết đoàn, truyền thống nam nữ bình quyền, truyền thống sáng tạo, truyền thống văn học, truyền thống tôn trọng bảo vệ thiên nhiên. Văn hóa Việt Nam làm con người hạnh phúc hơn, làm cho gia đình hạnh phúc hơn, làm cho đất nước hạnh phúc hơn và phát triển.

Đối với TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố hiện đang tích cực thực hiện chương trình văn hóa năm 2020, giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời lấy ý kiến của nhân dân, văn nghệ sĩ về việc hình thành các sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên, khẳng định vị trí trung tâm văn hóa nghệ thuật của Thành phố. Vào tháng 12 này, lãnh đạo Thành phố và người dân Thành phố, văn nghệ sĩ sẽ có chương trình đối thoại về văn hóa đầu tiên để hình thành chương trình đối thoại văn hóa hàng tháng. Trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới có hai chương trình trong số 27 chương trình, đó là chương trình phát triển văn hóa TP Hồ Chí Minh và chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc TP Hồ Chí Minh.

Chúc mừng các nghệ sĩ được vinh danh, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Tài năng VHNT là vốn quý của dân tộc, trong đó văn nghệ sĩ vừa là chiến sĩ vừa là người thầy để xây dựng, phát triển VHNT đậm đà bản sắc dân tộc”. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng đội ngũ văn nghệ sĩ với truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới nhất định sẽ đẩy mạnh hoạt động văn hóa nghệ thuật của Thành phố phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành quả hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.

Tại chương trình, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: hát bội Vọng tiền nhân, hòa tấu Nam xuân - Nam đảo, ca cảnh Từ cội nguồn ta đi, trích đoạn kịch Dấu xưa... với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ vừa được Thành phố vinh danh.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực