Triển lãm "70 năm đền ơn đáp nghĩa"

Thứ sáu, 21/07/2017 20:51
(ĐCSVN) - Chiều 21/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa”.

Họp báo giới thiệu về Triển lãm (Ảnh:K.T)

Theo đó, Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/7/2017, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hà Nội). Đây là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng đã cống hiến xương máu, hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Qua đó, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

Triển lãm gồm nhiều chủ đề được trưng bày riêng biệt ở các khu khác nhau. Khu triển lãm tư liệu, hiện vật, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Khu trưng bày các thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, với những hình ảnh, số liệu, bảng trích làm nổi bật những thành tựu trong công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong 70 năm qua… 

Khu trưng bày chủ đề toàn xã hội với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, là phần trưng bày tổng hợp của các đơn vị tham gia triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa”, là một bức tranh tổng quan về sự quan tâm của toàn xã hội với phong trào đền ơn đáp nghĩa, với các khu vực trưng bày triển lãm của từng đơn vị, gồm: Triển lãm “Nghĩa tình sâu nặng” do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thực hiện; Triển lãm “Công an nhân dân – 70 năm đền ơn đáp nghĩa” của Bảo tàng Công an nhân dân; Triển lãm “Hà Nội – 70 năm phong trào đền ơn đáp nghĩa” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện; Triển lãm “Thái Nguyên - nơi khởi nguồn của ngày thương binh, liệt sỹ 27/7”; trưng bày “Những lá thư thời chiến”; trưng bày các tác phẩm văn học nghệ thuật “Viết về những người có công với cách mạng và cuộc vận động sáng tác về đề tài thương binh, liệt sỹ và người có công”… 

Đặc biệt, khu vực trưng bày triển lãm về Mẹ Việt Nam anh hùng, do Ban Quản lý quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam thực hiện, trưng bày những hình ảnh và tư liệu, hiện vật về Mẹ Việt Nam anh hùng - những người mẹ vĩ đại với những đóng góp lớn lao cho độc lập của Tổ quốc. Trong đó, triển lãm đặc biệt giới thiệu về 6 mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu: Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, có tổng cộng 11 con cháu của mẹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh vì độc lập của Tổ quốc; Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Quang Mẫn, có lẽ bà là trường hợp duy nhất cải trang thành nam đi đánh giặc và rồi cả chồng và người con trai duy nhất cũng trở thành liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành, gia đình mẹ bốn đời tham gia đánh giặc cứu nước, hết thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ. Qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc, mẹ đã cống hiến cho Tổ quốc 8 người con trai. Và cả Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thập, Mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Thừa, Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè đều là những bà mẹ vĩ đại, kiên cường và bất khuất… 

Ngoài ra, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra Hội thảo khoa học "Những lá thư thời chiến" do Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc, phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quỹ Mãi mãi tuổi 20… đồng tổ chức. Hội thảo nhằm khẳng định giá trị của Công trình khoa học này với các thế hệ bạn đọc hôm nay và mai sau.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Triển lãm còn diễn ra chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật về chủ đề thương binh, liệt sỹ; trao quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, cho các gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu với thương binh họa sỹ mù Lê Duy Ứng, giao lưu nghệ thuật “Bài ca ân nghĩa”; Giao lưu Tiếng hát Cựu chiến binh với chủ đề “Nhớ về đồng đội”; Giao lưu tác giả được giải thưởng viết về chủ đề thương binh, liệt sỹ…/.

 

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực