Nâng cao khả năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo

Thứ ba, 18/04/2017 21:04
(ĐCSVN) – Ngày 18/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013 – 2017 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long (trái)
và Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng ký chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022
(Ảnh: Gia Phong)

Trong giai đoạn 2013 – 2017, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào tôn giáo nói chung, thanh niên tín đồ tôn giáo nói riêng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Hoạt động Đoàn, Hội vùng đồng bào tôn giáo ở nhiều nơi có nhiều đổi mới trên cơ sở bám sát tình hình địa phương, tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong vùng đồng bào tôn giáo thu được nhiều kết quả tích cực, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, số lượng đoàn viên, thanh niên và cán bộ Đoàn, Hội các cấp là tín đồ tôn giáo ngày càng tăng, phát huy được vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo...

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đồng bào tôn giáo về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đặc biệt là thanh niên tín đồ tôn giáo; trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp từ đó nâng cao khả năng vận động, đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của thanh niên tín đồ tôn giáo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục ký kết chương trình phối hợp 2017-2022, tập trung vào các nội dung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các tầng lớp nhân dân, đồng bào tín đồ các tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ của các tôn giáo; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh ở vùng có đông đồng bào tín đồ các tôn giáo./.


Gia Phong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực