Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2019 sẵn sàng khai hội ​

Thứ năm, 28/03/2019 12:50
(ĐCSVN) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019 sẽ có 3 địa phương cùng tham gia góp giỗ là Cần Thơ, Nghệ An và Sơn La. Hơn chục ngày nữa lễ hội sẽ chính thức diễn ra, song mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2019: Đảm bảo thực hiện tốt "5 không"

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Công Luận - Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019 được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và khu vực vùng ven có các di tích thờ Hùng Vương và danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trước ngày khai hội:

Cổng chính dẫn vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Trục đường hành lễ - nơi diễn ra các thủ tục tâm linh quan trọng của lễ hội.
Những ngày này, nhiều du khách từ mọi miền Tổ quốc tranh thủ về lễ hội sớm.
Đền Hạ - một di tích quan trọng nằm trong trong quần thể Khu di tích.
Nơi đây còn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ khi nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong ngày 18/9/1954: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
Khu di tích Đền Hùng được Nhà nước xếp hạng là "Di tích Quốc gia đặc biệt" vào năm 2009.
Một cây gạo cổ thụ trong khuôn viên di tích đã bung nở sắc đỏ chào tháng Ba - tháng của ngày hội nơi quê hương đất Tổ.
Trên đường hành hương chiêm bái di tích, du khách thập phương sẽ thấy nhiều bia khắc ghi những câu tục ngữ, ca dao có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở con người tưởng nhớ về cội nguồn.
Năm nay, địa phương đã cho xây dựng bãi đậu xe quy mô 2.000 chỗ, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách thập phương
về Đền Hùng trẩy hội.
Phương tiện xe điện sẵn sàng chở khách vào chân núi Nghĩa Lĩnh.
Các thùng rác được bố trí hợp lí, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường
và mỹ quan di tích.
Màn hình lớn được Ban Tổ chức lắp đặt ở nhiều vị trí thuận lợi, giúp nhân dân trong khi chờ di chuyển lên khu vực hành lễ có thể theo dõi toàn bộ hoạt động đang diễn ra trong cùng một thời điểm.
Những hàng quán cuối cùng được Ban Tổ chức gấp rút hoàn thành, góp phần quảng bá, giới thiệu các sản vật đất Tổ với du khách.
Đền Hùng sẵn sàng chào đón đồng bào, du khách mọi miền về dự Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng.
 
Thu Hà - Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực