Bạc Liêu Quyết tâm nói không với tiêu cực tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Bạc Liêu: Quyết tâm nói không với tiêu cực tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

(ĐCSVN) – Đây là chia sẻ của ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xung quanh công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia 2019 trên địa bàn tỉnh.
Nói không với túi ni-lon, hướng đến môi trường không rác thải nhựa
Nói không với túi ni-lon, hướng đến môi trường không rác thải nhựa
(ĐCSVN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã...
Tập trung quyết liệt trong việc thực hiện các chủ trương tinh giản biên chế
Tập trung quyết liệt trong việc thực hiện các chủ trương tinh giản biên chế
Sáng 12/4/2018, đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng...
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tăng đầy ngoạn mục xếp thứ 7 63 tỉnh, thành
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tăng đầy ngoạn mục xếp thứ 7/63 tỉnh, thành
Sau nhiều năm gặp khó khăn, đến năm 2017, Bạc Liêu đã lội ngược dòng, nằm trong tốp đầu bảng khi xếp thứ 7/63 tỉnh, thành về Chỉ số hiệu quả quản trị...
Bão số 16 đã suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng không lớn đến khu vực đất liền tỉnh Bạc Liêu
Bão số 16 đã suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng không lớn đến khu vực đất liền tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 4.908 về tình hình và nội dung thực hiện sau cơn bão số 16. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, bão số 16 đã suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, suy yếu dần và gây mưa vừa nên ảnh hưởng không lớn đến khu vực đất liền tỉnh Bạc Liêu.

Nhà cổ Bạc Liêu Khai thác phục vụ du lịch chưa tương xứng
Nhà cổ Bạc Liêu: Khai thác phục vụ du lịch chưa tương xứng

Trải qua hơn 1 thế kỷ, nhiều ngôi nhà cổ ở Bạc Liêu vẫn còn lưu giữ khá vẹn nguyên những tinh hoa nghệ thuật kiến trúc, in đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của Bạc Liêu xưa. Di sản văn hóa vật thể quý báu này cũng đã được quan tâm bảo tồn và khai thác phục vụ công tác phát triển du lịch, nghiên cứu. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn chưa tương xứng với giá trị, tiềm năng của nhà cổ…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hòa Bình
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hòa Bình

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ngày 29/11/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do ông Lê Minh Khái, UVTW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Bình.

Hội thảo nhận diện sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong ngành Y tế
Hội thảo nhận diện sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong ngành Y tế

Sáng 23/11/2017, Sở Y tế tổ chức hội thảo nhận diện sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong ngành Y tế. Hơn 150 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị y tế huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn trực thuộc tham dự (ảnh).

Những người trẻ năng động, nhiệt huyết
Những người trẻ năng động, nhiệt huyết

Với những ưu điểm nổi bật về sự năng động, nhiệt huyết và bản lĩnh, họ là đại diện cho những người trẻ hiện đại có ước mơ và sống hết mình với những ước mơ, khát vọng của bản thân.

Đoàn khách của 11 tỉnh, thành phố tham quan, tìm hiểu các điểm du lịch Bạc Liêu
Đoàn khách của 11 tỉnh, thành phố tham quan, tìm hiểu các điểm du lịch Bạc Liêu

Trong hai ngày 18 và 19/11, Bạc Liểu tổ chức đưa 11 đoàn khách của các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017 gồm: Cà Mau, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bình Phước, Trà Vinh, TP. Cần Thơ, TP. HCM, Vĩnh Long đi tham quan các điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình trao tặng quà cho hộ chính sách người đồng bào dân tộc Khmer tại Bạc Liêu
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình trao tặng quà cho hộ chính sách người đồng bào dân tộc Khmer tại Bạc Liêu

Chiều 17/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhân chuyến về Bạc Liêu tham dự Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã có buổi gặp gỡ, trao quà cho đại diện các gia đình chính sách là người đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại Bạc Liêu.

Đã sẵn sàng cho ngày hội lớn
Đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

Chỉ còn 3 ngày nữa, Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - năm 2017 sẽ diễn ra. Công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trước, trong và sau ngày hội được tỉnh xác định là một nhiệm vụ quan trọng.

Thu hút đầu tư tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ
Thu hút đầu tư tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến nay, Bạc Liêu đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 3.326 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ.

Đời sống đồng bào Khmer ngày càng được nâng cao
Đời sống đồng bào Khmer ngày càng được nâng cao

Bạc Liêu có hơn 15.000 hộ đồng bào Khmer sinh sống (chiếm 7,71% dân số toàn tỉnh). Thời gian qua, tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chương trình, dự án đầu tư cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Từ đó đời sống bà con Khmer trong tỉnh không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đã được Tỉnh ủy Bạc Liêu quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời xác định công tác tuyên truyền miệng là kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của

Bảo vệ môi trường nông thôn Cần tái sử dụng các phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp
Bảo vệ môi trường nông thôn: Cần tái sử dụng các phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp

Mỗi năm, lượng rác thải ra trong quá trình sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản là rất lớn. Hàng triệu tấn rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa, bùn thải từ quá trình cải tạo ao, chất thải từ chăn nuôi, thu hoạch hoa màu… tạo nên một lượng rác thải khổng lồ đổ vào môi trường. Tái sử dụng rác thải giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng thêm thu nhập là yêu cầu quan trọng hiện nay.

Huyện Đông Hải Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả
Huyện Đông Hải: Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng ở hầu hết các lĩnh vực trên địa bàn huyện Đông Hải. Thực tế cho thấy, nhiều tập thể, cá nhân đã có những việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III 2017 Ổn định và phát triển
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III/2017: Ổn định và phát triển

Ngày 19/10/2017, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền 9 tháng của năm 2017 và đề ra một số giải pháp quan trọng trong thời gian còn lại của năm.