Chuyển giao chức vụ Chủ tịch ASSA cho đại diện Quỹ Tín thác cho người lao động Brunei

Thứ năm, 19/09/2019 10:17
(ĐCSVN) - Ngày 18/9, trong khuôn khổ Hội nghị ASSA 36 tại Brunei, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh- Chủ tịch ASSA 35 (nhiệm kỳ 2018-2019) đã chuyển giao Biểu trưng cho Chủ tịch ASSA 36 (nhiệm kỳ 2019-2020).

Theo đó, bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman- Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tín thác cho người lao động Brunei (ETF) đã được bầu giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020; ông Ouk Samvithyea- Giám đốc điều hành Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia (NSSF) được các thành viên thống nhất bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Tổng Thư ký ASSA 35 Đào Việt Ánh cũng trao tài liệu cho Tổng Thư ký mới nhiệm kỳ 2019-2020.

Chuyển giao Biểu trưng cho Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020

Phát biểu tại Lễ chuyển giao, Tổng Giám đốcBHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên trong BCH và đồng nghiệp tại các tổ chức thành viên ASSA, các đối tác bạn bè quốc tế đã ủng hộ, hợp tác, hỗ trợ BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA.

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được sau 20 năm ASSA đồng hành và phát triển cùng an sinh xã hội khu vực với những hình ảnh sinh động và những con số biết nói trong ấn phẩm của BHXH Việt Nam gửi đến các đại biểu, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh mong muốn và đề nghị các thành viên ASSA tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ dưới sự định hướng, dẫn dắt của Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020 trong nỗ lực và quyết tâm chung hướng tới xây dựng một Cộng đồng An sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

Trong vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020, bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman- Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tín thác cho người lao động Brunei (ETF) nhấn mạnh, qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội đã đóng góp nhiều cho mỗi tổ chức cũng như các quốc gia thành viên ASEAN. Vì vậy, chúng ta luôn sẵn sàng hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn, qua đó thúc đẩy Hiệp hội cũng như toàn khu vực ASEAN phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh hơn./.

Hồng Ngọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực