Tiêu hủy công cụ, ngư cụ khai thác thủy sản trái phép

Thứ sáu, 31/03/2017 15:47

Sáng 31/3, tại khu vực bãi thải Đèo Sen (phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long), đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Ninh gồm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Cục thi hành án Dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức tiêu hủy 600 kg dây điện, 105 chiếc kích điện, 10 súng bắn điện tự chế, 27 bình ắc quy, 24 bộ đồ lặn, 10 chân nhái, 4 máy nén khí, 1.370m ống dẫn hơi, 180 rọ lồng bát quái... 

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy công cụ, ngư cụ trái phép. Ảnh: TTXVN

Thượng tá Bùi Thế Tuyên, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lực lượng liên ngành đã kiểm tra, thu giữ những công cụ, ngư cụ trên từ ngày 17/2 đến 17/3/2017 trong quá trình thực hiện chuyên đề “Tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên biển”. Ngoài xử lý 73 trường hợp khai thác đánh bắt thủy sản trái phép, thu giữ công cụ, ngư cụ, đoàn còn phạt hành chính các đối tượng với tổng số tiền trên 420 triệu đồng. 


Những công cụ, ngư cụ trên nằm trong danh mục cấm khai thác thủy hải sản bởi chúng là công cụ khai thác thủy sản có tính hủy diệt cao, khi sử dụng sẽ làm tận diệt tôm cá trong khu vực đánh bắt, thậm chí khai thác cạn kiệt cả những loài thủy, hải sản nhỏ, đồng thời gây ô nhiễm môi trường. 

Thượng tá Bùi Thế Tuyên khẳng định: Thời gian tới, đoàn liên ngành của tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên biển để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng phương tiện cấm để khai thác thủy sản, góp phần phát triển nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tuyên truyền để người dân chuyển đổi nghề khai thác ven bờ kém hiệu quả, gây xâm hại nguồn lợi, ảnh hưởng tới môi trường sang các nghề thích hợp khác có hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường./. 



Trung Nguyên /TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực