Tăng cường quan hệ công tác Tuyên giáo giữa Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn

Thứ ba, 26/11/2019 15:38
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Thành ủy Hà Nội luôn khuyến khích các ban Đảng, các sở, ban, ngành, quận, huyện của Hà Nội và Viêng Chăn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Sáng 26/11, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) do đồng chí Khêm Phết Pheng Đuảng Chăn, Thành ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Hà Nội.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn. (Ảnh: TA) 

Chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, chuyến thăm và làm việc của đoàn nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao 2 Thủ đô trong nhiều năm nay.

Vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa 2 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 Thủ đô cũng như giữa 2 Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước, mối quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hẳn dày công vun đắp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, trong những năm qua, thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn, cũng như một số địa phương của Lào đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển kinh tế, hợp tác về giáo dục đào tạo, y tế…

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Thành ủy Hà Nội luôn khuyến khích các ban Đảng, các sở, ban ngành, quận, huyện của Hà Nội và Viêng Chăn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, thông qua đó góp phần vào sự phát triển chung của hai Thủ đô, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo nói chung, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị; định hướng thông tin báo chí, qua đó định hướng dư luận xã hội và công tác truyền thông trên mạng Internet…

* Tiếp đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức hội đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đồng chí Khêm Phết Pheng Đuảng Chăn, Trưởng ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn chủ trì hội đàm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã thông tin khái quát về tình hình phát triển của thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định, thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn có nhiều điểm tương đồng, đều là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế của đất nước, chính vì thế cũng là địa bàn nhiều thế lực thù địch tập trung chống phá. Trong bối cảnh 2 Thủ đô đang đô thị hóa nhanh, cùng với sự sự phát triển của mạng xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những thách thức cho công tác tuyên giáo, nhất là trong công tác tạo đồng thuận xã hội. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự  buổi làm việc. Ảnh: TA 

Chia sẻ một số nội dung trong công tác Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung vào công tác chính trị, tư tưởng, đồng thời thực hiện quy hoạch hệ thống báo chí Việt Nam. Đối với thủ đô Hà Nội, thực hiện quy hoạch báo chí, Thành phố sẽ giảm từ hơn 20 cơ quan xuống còn 7 cơ quan báo chí...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, từ năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào 7 nội dung. Đến nay, 2 bên đã triển khai hiệu quả biên bản được ký kết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu phát triển của 2 Thủ đô. Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã được ký kết, đồng thời tạo điều kiện để Ban Tuyên giáo các quận, huyện của 2 Thủ đô tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác...

Trưởng ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn Khêm Phết Pheng Đuảng Chăn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội. Thống nhất cao với những nội dung hợp tác, Trưởng ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn khẳng định thông qua chuyến thăm và làm việc lần này sẽ giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên huấn của Thủ đô Viêng Chăn, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.../.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực