Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Thái Lan

Thứ năm, 06/12/2018 23:10
(ĐCSVN) - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP. Hồ Chí Minh Trương Hoàng chúc Vương quốc và nhân dân Thái Lan phồn vinh và hạnh phúc; chúc mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển bền vững.
Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh Ureerat Ratanaprukse (giữa)
nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Tiệp)

Ngày 6/12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan. Đến dự có Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Huỳnh Minh Thiện; Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh Ureerat Ratanaprukse.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP. Hồ Chí Minh Trương Hoàng cho biết: Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng phát triển trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh, văn hoá, xã hội, đặc biệt kể từ khi Việt Nam – Thái Lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013. Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Tính đến tháng 8/2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 3,72 tỷ USD. Hiện nay, Thái Lan đứng thứ 10/116 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với gần 460 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực. 

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP. Hồ Chí Minh Trương Hoàng chúc Vương quốc và nhân dân Thái Lan phồn vinh và hạnh phúc; chúc mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển bền vững.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh Ureerat Ratanaprukse cho biết, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước tăng lên với mục tiêu đề ra đến năm 2020 đạt 20 tỷ đô la Mỹ, về đầu tư Thái Lan là 1 trong 10 nước đứng đầu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, mong rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường giao lưu nhân dân hai nước./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực