Phó bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trúng cử Hội đồng trường Đại học Bách khoa

Thứ bảy, 11/01/2020 09:55
(ĐCSVN) – Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh vừa trúng cử thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
leftcenterrightdel

 Hội nghị Cán bộ chủ chốt bầu Hội đồng trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Ảnh: Cao Tân)

Ngày 10/01, trường Đại học Bách khoa, trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thông tin cho biết, trường đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh được bầu là đại diện nhà quản lý duy nhất Hội đồng trường.

Đồng chí Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, quê quán thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trình độ Thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh. Tháng 02/2019, đồng chí đảm nhận vị trí Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, 211 đại biểu là đại diện của Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ công đoàn, Ban thường vụ Đoàn thanh niên cùng các giáo sư và phó giáo sư Trường đã bỏ phiếu bầu đối với 25 thành viên sẽ tham gia vào Hội đồng trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, 25/25 ứng viên đều đạt số phiếu rất cao và trúng cử vào Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

25 thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được gửi đến Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phê duyệt và tiến hành làm thủ tục theo trình tự.

Ngoài đồng chí Trần Lưu Quang, 18 thành viên của Hội đồng trường đến từ ban giám hiệu, lãnh đạo khoa, trung tâm trong trường; 6 người là doanh nhân trong vai trò đại diện cho đơn vị sử dụng lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phần hội đồng trường phong phú, từ lãnh đạo trường khác, doanh nhân, nhà quản lý để có thể góp ý, đưa ra các quyết sách, định hướng cho hoạt động của trường một cách hiệu quả.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực