Tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống tại Quảng Nam

Thứ sáu, 17/05/2019 22:49
(ĐCSVN) - Những ý kiến tham luận, góp ý tại Hội thảo “Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống” là những gợi mở quan trọng giúp Quảng Nam nghiên cứu, vận dụng, nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là đẩy mạnh ứng dụng KH&CN để phục vụ sản xuất, đời sống...
Chiều 17/5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống”. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5; hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959-2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất - năm 2019.


Quang cảnh tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Trần Văn Tân bày tỏ mong muốn, các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ có nhiều ý kiến đóng góp để giúp Quảng Nam có những định hướng, giải pháp phù hợp cho phát triển KH&CN hiện nay, trong đó tập trung các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các thành tựu KH&CN phục vụ sản xuất, đời sống như: các giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp công nghệ; liên kết, hợp tác giữa các tổ chức KH&CN với doanh nghiệp; liên kết 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông; tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong xu thế hội nhập quốc tế; định hướng nghiên cứu phải gắn với yêu cầu thực tiễn, kết quả phải có tính ứng dụng và có khả năng nhân rộng, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm chủ lực, cải thiện môi trường, phát triển du lịch….

“Những ý kiến tham luận, góp ý tại Hội thảo là những gợi mở quan trọng giúp Quảng Nam nghiên cứu, vận dụng, nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là đẩy mạnh ứng dụng KH&CN để phục vụ sản xuất, đời sống; nâng cao năng suất, chất lượng, hình thành sản phẩm theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến 2025, tầm nhìn 2030 nói riêng và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Nam nói chung”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân kỳ vọng. 

Tại Hội thảo, nhiều tham luận, ý kiến được các đại biểu đưa ra, đáng chú ý như: Giới thiệu một số công nghệ có khả năng ứng dụng, chuyển giao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghiên cứu xây dựng mô hình trường tiểu học xanh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; Bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng quý hiếm và đặc hữu của tỉnh Quảng Nam hướng đến sản xuất bền vững; Từ nghiên cứu đến thực tiễn với cây sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam; Chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp của Viện thổ nhưỡng nông hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam..../.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực