Tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh dành cho sinh viên

Thứ sáu, 21/04/2017 21:09
(ĐCSVN) – Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I.

Hội thi Olympic tiếng Anh hứa hẹn là sân chơi bổ ích dành cho sinh viên - Ảnh: Minh Châu

Hội thi nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc; thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cụ thể hóa nội dung “Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế” trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Trung ương Hội.

Với chủ đề “Sinh viên Việt Nam sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, hội nhập thế giới”, Hội thi dành cho sinh viên Việt Nam, trừ các sinh viên đang theo học chuyên ngành tiếng Anh có nội dung xoay quanh các kiến thức về văn hóa, địa lý, lịch sử của đất nước; về kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay; các kiến thức về Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, Cộng đồng ASEAN; những vấn đề hội nhập quốc tế, tiến trình toàn cầu hóa, đa phương hóa và sự kiện nổi bật về đối ngoại của nước ta…

Thời gian mở đăng ký và làm bài thi thử bắt đầu từ ngày 23/4 tại địa chỉ OLPtienganh.vn. Dự kiến vòng loại sẽ từ ngày 07/5 đến 03/6; vòng thi cấp tỉnh, thành phố sẽ từ ngày 04 đến 7/6; vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 01-02/7 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của 73 thí sinh xuất sắc nhất.

Được biết, vòng chung kết sẽ gồm 2 vòng thi. Vòng thi thứ nhất gồm 2 phần thi: Phần thi trải nghiệm thực tế “Sinh viên Việt Nam mở rộng tầm nhìn”, các thí sinh sẽ tham gia hoạt động thực tế, thực hiện các nhiệm vụ và thảo luận nhóm về chủ đề Ban Tổ chức quy định và phần thi trắc nghiệm kiến thức: 73 thí sinh sẽ trả lời 50 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm về nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế, xã hội, lịch sử, địa lý Việt Nam, hoạt động Đoàn, Hội. Kết thúc vòng thi này, 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất sẽ tham gia vòng 2.

Ở vòng 2– vòng chung kết xếp hạng, các thí sinh sẽ tiếp tục trải qua 3 phần thi: phần 1 - Khám phá tri thức: trả lời 20 câu hỏi trên máy tính. 10 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ tham gia phần thi tiếp theo; phần 2 – Hành trình hội nhập: 10 thí sinh trả lời 10 câu hỏi dựa vào video gợi ý, nội dung video liên quan đến các vấn đề toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, văn hóa xã hội để chọn ra 5 thí sinh điểm cao nhất; phần 3 – Bản lĩnh sinh viên: 5 thí sinh, mỗi thí sinh có 3 phút để giới thiệu về bản thân, điều mình quan tâm, sau đó sẽ giải quyết một tình huống cụ thể theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Tổng điểm của 3 phần thi là căn cứ để xét trao giải thưởng.

Phần thưởng cao nhất sẽ có giá trị 10 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng, cùng các giải thưởng dành cho cá nhân và tập thể các tỉnh, thành, các trường đại học, cao đẳng…

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực