Chủ động đấu tranh phòng, chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái dịp Tết

Thứ ba, 08/01/2019 15:26
(ĐCSVN) - Dịp cuối năm 2018 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là thời điểm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tiêu dùng của người dân tăng cao.

Tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Đến hẹn lại lên, mỗi khi Tết đến xuân về, cuộc đấu tranh phòng chống hàng giá, hàng nhái...
lại "nóng" hơn bao giờ hết. (Ảnh minh họa: P.V)

Dự báo khả năng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có thể gia tăng với nhiều diễn biến phức tạp, ngay từ tháng 11/2018, Tổng cục Hải quan chủ động ban hành Kế hoạch số 7057/KH-TCHQ về Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó, đã chỉ đạo lực lượng kiểm soát Hải quan toàn ngành:

Thứ nhất, tổ chức đấu tranh quyết liệt đối với các mặt hàng cấm, hàng hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp cuối năm 2018 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2019 như: vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo các loại, hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, đường cát, mỹ phẩm...

Thứ hai, tăng cường thu thập thông tin, nắm vững diễn biến, tình hình tại các địa bàn, xác định trọng điểm; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại địa bàn khu vực cửa khẩu đường bộ, đường mòn, lối mở, cánh gà cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực cảng biển, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện, chuyển phát nhanh quốc tế, đường sắt liên vận quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan.

Thứ ba, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Hải quan các nước, chú trọng các thông tin về hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; thông tin về phương thức, thủ đoạn mới... để chủ động phân tích, dự báo tình hình.

Thứ tư, phối hợp với các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp chủ sở hữu quyền, lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường để phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thực tế, công việc phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái là công việc liên tục và càng trở nên đặc biệt quan trọng mỗi dịp Tết đến xuân về khi nhu cầu mua sắm và tiêu dùng tăng cao hơn bình thường. Bởi thế, hàng năm, cứ mỗi dịp này, ngành hải quan nói riêng và các ngành chức năng nói chung càng phải nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt để đấu tranh phòng chống và ngăn ngừa, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội./.

HA.NV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực