Giải cứu 2 cháu bé bị cha mẹ tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày

Thứ ba, 12/05/2020 20:42
(ĐCSVN) - Giải cứu 2 cháu bé bị cha mẹ tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày; Y án sơ thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ và Trần Văn Minh; Khởi tố, tạm giam đối tượng giết người, đốt xác tại Đắk Nông; Đánh bom tự sát tại đám tang ở Afghanistan khiến ít nhất 50 người thương vong là những thông tin được chú ý trong ngày.

Giải cứu 2 cháu bé bị cha mẹ tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày

Thông tin từ Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) ngày 12/5 cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương giải cứu thành công 2 cháu Hoàng Thị H (14 tuổi) và Hoàng Ngọc M (8 tuổi, đều trú xã Cư Kpô) bị bố và mẹ tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày.

 Lực lượng chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giải cứu 2 cháu nhỏ (nguồn ảnh: tienphong.vn).

Thông tin ban đầu cho hay, khi học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch COVID-19, thầy cô không thấy H đến lớp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Krông Búk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phát hiện anh Hoàng Ngọc H và chị Tưởng Thị Ng đang nhốt hai con của mình (H và M - PV) trong nhà nhiều ngày nay. Đến khoảng 15h ngày 11/5, Công an huyện Krông Búk phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công hai cháu bé.

Hiện hai cháu bé đã được an toàn, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho người thân chăm sóc.

Được biết, vào năm 2017 anh H và chị Ng cũng từng nhốt 2 người con của mình trong nhà nhiều ngày. Công an huyện Krông Búk đã giải cứu 2 nạn nhân nhỏ tuổi và đưa 2 vụ phụ huynh của các em vào bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk điều trị.

Y án sơ thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ và Trần Văn Minh

Chiều ngày 12/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với Phan Văn Anh Vũ, 2 cựu Chủ tịch thành phố Đà Nẵng và đồng phạm trong vụ thâu tóm nhà đất công sản tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án đối với các bị cáo Phan Văn anh Vũ, Trần Văn Minh, giảm án cho bị cáo Văn Hữu Chiến.

 Các bị cáo trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại thành phố Đà Nẵng (nguồn ảnh: laodongthudo.vn)

Đối với bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, theo Hội đồng xét xử, bị cáo giữ vai trò chính, trực tiếp ký những văn bản chuyển nhượng nhà đất công sản trái pháp luật. Cùng với đó, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm nhằm giúp Vũ sở hữu các dự án nhà đất không qua đấu giá, giảm hệ số sinh lợi, giảm tiền sử dụng đất. Việc tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Minh 17 năm tù về cả 2 tội danh là đúng người, đúng tội.

Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt, bị cáo Minh 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”, tổng hình phạt chung là 17 năm tù.

Còn bị cáo Văn Hữu Chiến, trong thời kỳ làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giúp sức bị cáo Trần Văn Minh trong việc ký, ban hành các văn bản trái pháp luật. Sau này ở giai đoạn là Chủ tịch thành phố, bị cáo tiếp tục ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc bán nhà đất công sản trái quy định.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã có tinh thần khai báo thành khẩn và tiến hành khắc phục một phần thiệt hại nên Hội đồng xét xử cho rằng có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chiến. Hội đồng xét xử tuyên, bị cáo chiến 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”; tổng hình phạt 10 năm tù (giảm 2 năm)

Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Hội đồng xét xử xác định, bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng để tạo điều kiện được chuyển quyền sử dụng các nhà đất công sản không qua đấu giá, giảm hệ số sinh lợi, 10% tiền sử dụng đất.

Đồng thời, bị cáo Vũ không thuộc diện được mua nhà đất công sản nhưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạọ Thành phố, thông qua các công ty làm đơn xin mua nhà đất công sản, sau đó chuyển tên sang cá nhân mình.

Trong quá trình xét xử, xét thấy bị cáo Vũ chưa thành khẩn khai báo nên không có cơ sở xem xét giảm nhẹ. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Vũ 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”, tổng hợp hình phạt tại các bản án trước, bị cáo Vũ nhận mức án là 30 năm tù.

3 bị cáo Huỳnh Tấn Lộc, cựu Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng; Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng; Đào Tấn Bằng, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cùng hưởng mức án 18 tháng tù treo (sơ thẩm: 18 tháng tù).

Ngoài ra, nhiều bị cáo trong vụ án cũng được giảm nhẹ một phần hình phạt như, Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: 18 tháng tù (giảm 18 tháng tù) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 18 tháng tù (giảm 6 tháng tù) về tội Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt là 3 năm tù. Trần Phi, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng: 12 tháng tù (giảm 12 tháng tù). Nguyễn Đình Thống, cựu Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng: 18 tháng tù (giảm 6 tháng).

Các bị cáo bị giữ nguyên hình phạt gồm, bị cáo Phan Xuân Ít, cựu Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: Y án 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và y án 2 năm tù về tội “Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai”; tổng hợp hình phạt là 6 năm tù. Nguyễn Công Lang, cựu Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng: Y án 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thanh Sang, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thu Hà, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; Phan Minh Cương, cựu Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 79 và Nguyễn Quang Thành, cựu Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát: Y án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phan Ngọc Thạch, cựu Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng: Y án 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Nguyễn Điểu, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng: Y án 3 năm tù về tội “Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai”.

Trần Văn Toán, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng: Y án 30 tháng tù. Lê Cảnh Dương, cựu Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Viết Vĩnh, cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cựu Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng: Y án 2 năm tù.

Khởi tố, tạm giam đối tượng giết người, đốt xác tại Đắk Nông 

Ngày 12/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 117 ngày đối với Đỗ Văn Minh (49 tuổi, trú tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. Đỗ Văn Minh bị khởi tố theo khoản 1, Điều 123 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 4/5 đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo kết quả điều tra ban đầu, Đỗ Văn Minh đã giết người, đốt xác phi tang, sau đó tạo hiện trường giả tại huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông. 

 Hiện trường vụ giết người, đốt xác để phi tang tại Đắk Nông (ảnh: TTXVN).

Trước đó, vào sáng 4/5/2020, người dân phát hiện bên lề Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long) có chiếc xe bán tải hiệu Mazda BT50 mang biển kiểm soát 51C-715.70 bị cháy trơ khung. Bên trong xe, tại vị trí lái xe, một thi thể bị cháy, biến dạng. Vụ việc ngay lập tức được trình báo chính quyền địa phương và các ngành chức năng.

Tiếp nhận tin báo, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, khẩn trương tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, sự phối hợp của công an hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) đã xác định được người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là Đỗ Văn Minh, chủ xe. Thi thể cháy rụi trong chiếc xe ô tô được xác định là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu ruột vợ của Minh).

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) đã bắt giữ Đỗ Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

 Đỗ Văn Minh khai nhận, do đang nợ hơn 10 tỷ đồng vì buôn bán cà phê trên mạng và không đủ khả năng trả nợ nên đối tượng đã mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền hơn 200 triệu đồng và tìm cách ngụy tạo chứng cứ để được bồi thường số tiền gần 20 tỷ đồng. Đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Theo đó, trước ngày thực hiện hành vi giết người, Minh đã đến một khu nghĩa trang tại Thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long (cách hiện trường vụ cháy khoảng 10km) để đào một ngôi mộ của một người chết do ung thư, vừa mới chôn với ý định lấy thi thể. Tuy nhiên, khi đào tới quan tài thì Minh không đào nữa và quay về. Đến ngày 27/4, Đõ Văn Minh mua một chiếc xe mô tô cũ ở tiệm cầm đồ rồi gửi tại một nhà dân cách hiện trường vụ cháy 1,5km với ý định sau khi gây án sẽ dùng xe này để bỏ trốn.

 Đến ngày 2/5, Minh mua 120 lít xăng và dầu để lên xe ô tô của mình. Chiều tối 3/5, đối tượng đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (Thôn 5, xã Đắk Hà, huyện Đắk Glong) để uống bia. Đến khoảng 0 giờ ngày 4/5, Minh dùng búa rìu đánh anh Vương khiến nạn nhân tử vong, sau đó đưa thi thể lên ô tô bán tải của mình, lái xe đến Quốc lộ 28 (đoạn thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong), tông vào cột mốc bên đường. Minh chuyển thi thể lên ghế lái xe, đeo dây an toàn, lấy một số vật dụng của bản thân mình để kế bên nạn nhân nhằm đánh lừa cơ quan điều tra rồi châm lửa đốt xe ô tô. Sau đó, Minh đi bộ về nhà người dân mà đối tượng đã gửi xe mô tô trước đó, lấy xe và bỏ trốn sáng Bình Phước.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc.

Đánh bom tự sát tại đám tang ở Afghanistan khiến ít nhất 50 người thương vong 

Bom nổ tại đám tang một chỉ huy cảnh sát có sự tham gia của các quan chức chính phủ và một thành viên Quốc hội Afghanistan ở phía Đông nước này hôm nay khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và bị thương.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Ảnh: AP) 

Tỉnh Nangarhar của Afghanistan - nơi có chung đường biên giới với Pakistan ở phía Đông, được biết đến là một trong những địa bàn hoạt động tích cực của Taliban.

Tuy nhiên, nhóm phiến quân Hồi giáo này đã từ chối nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom xảy ra tại quận Khewa, Nangarhar sáng nay.

Ông Sohrab Qaderi, thành viên Hội đồng Tỉnh, cho biết vụ tấn công khiến ít nhất 50 người thương vong. Ông Hazrat Ali, một thành viên trong Quốc hội Afghanistan, nằm trong số những người tham dự đám tang may mắn sống sót.

Phát ngôn viên của tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar ông Attaullah Khogyani cũng xác nhận con số thương vong trong vụ tấn công là 50.

Cùng ngày, một nhóm tay súng chưa xác định đã tấn công vào một bệnh viện ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Hiện, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này./.

 
Phóng viên (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực