Thêm 1 bệnh nhân khỏi COVID-19 tại Việt Nam

Thứ ba, 19/05/2020 20:31
(ĐCSVN) – Chiều 19/5, Bộ Y tế thông báo Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ hôm nay. Như vậy, trong suốt 33 ngày qua, nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Đo nhiệt độ cho một bệnh nhân được cách ly (Ảnh: TTXVN) 

Hiện tại, Việt Nam đang ghi nhận 324 trường hợp mắc COVID-19, 264 bệnh nhân đã được chữa khỏi và chưa có trường hợp tử vong. Với các trường hợp nhập cảnh, nước ta ghi nhận 184 ca nhiễm bệnh, tất cả đều được cách ly ngay.

Từ báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, một bệnh nhân nam 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam đã được công bố khỏi bệnh. Đây là bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Qua xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 liên tục từ ngày 30/4 đến ngày 13/5. Tuy vậy, bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày nữa.

Theo thống kê, Việt Nam hiện đang cách ly 11.326 người nhập cảnh và tiếp xúc gần  từ các vùng dịch. Cách ly tập trung tại bệnh viện là 302 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.929 người, và cách ly tại nhà là 2.095 người.

Nắng nóng trên diện rộng cả nước từ 20/5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 20 đến 22/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Ngay trong chiều 19/5, nắng nóng đã diễn ra ở Trung Bộ với mức nhiệt phổ biến từ 34-37 độ C, vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi trên 38 độ C vào 13h00. Dự báo, vào ngày 20/5, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, qua đó nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ diễn biến trên toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất là 35-38 độ C.

Tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra trong 2 ngày tới với nền nhiệt độ 36-39 độ C, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 40-41 độ C. Cũng trong thời điểm này, các tỉnh Nam Bộ cũng nắng gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 37 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C trong ngày 20 và 21/5. Từ 11 đến 17h00 là thời gian nhiệt độ dự báo sẽ trên 35 độ C.

Tuyên án 3 bị cáo trong vụ đốt pháo sáng tại sân Hàng Đẫy

Ngày 19/5, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo trong vụ đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 11/9/2019.

Pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 11/9/2019 (Ảnh: vietnamplus.vn) 

Các bị cáo trong vụ án này gồm Vũ Trung Trực, sinh năm 1984, trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định, bị phạt 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; bị cáo Trần Văn Sùng, sinh năm 1995, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bị tuyên 8 tháng tù; bị cáo Trần Đắc Chương, sinh năm 2001, trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định bị phạt 6 tháng tù cùng vì tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, vụ việc diễn ra vào khoảng 19h ngày 11/9/2019 tại sân vận động Hàng Đẫy khi CLB Dược Nam Hà Nam Định thi đấu với CLB Hà Nội. Khi đó, Vũ Trung Trực đã sử dụng một quả pháo hiệu bắn từ khán đài B sang khán đài A, làm trúng vào đùi trái của chị Tô Huyền Anh, sinh năm 1985, trú tại Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Chị Huyền Anh bị thương tích tổn hại sức khỏe 12%. Khi các cảnh sát bảo vệ trật tự làm nhiệm vụ trên khán đài, Trần Đắc Chương dùng chân đạp vào người một chiến sỹ cảnh sát cơ động, trong khi Trần Văn Sùng ném chai nước nhằm cản trở lực lượng bảo vệ an ninh trật tự.

Tại phiên sơ thẩm, cả 3 bị cáo đều đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử cũng đã giảm nhẹ một phần hình phạt để các bị cáo có cơ hội cải tạo và sớm trở lại hòa nhập cộng đồng./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực