Quân khu 4 chuẩn bị Đại hội các đảng bộ trực thuộc

Thứ ba, 26/05/2020 17:49
ĐCSVN) - Ngày 26/5, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu của các Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quân khu, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chọn đúng người xứng đáng cho nhân sự đại hội

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Thường vụ Đảng ủy 13 Đảng bộ cơ quan, đơn vị báo cáo tóm tắt những nội dung chính, gồm: Dự thảo báo cáo chính trị, Chương trình hành động của Đảng ủy trình Đại hội; kết quả công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; kế hoạch tổ chức đại hội; chương trình, thời gian, công tác đảm bảo...

 Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị của các Đảng bộ đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, có chất lượng. Đồng thời, yêu cầu các Đảng bộ khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chuẩn bị thật tốt các văn kiện, văn bản đại hội và công tác nhân sự đại hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thường vụ Quân ủy Trung ương; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; các Tỉnh ủy  và các văn bản chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu đảm bảo đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của các Đảng bộ.

 Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cũng yêu cầu, các Đảng bộ bộ phận cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị theo hướng phải đánh giá thật nghiêm túc, chính xác, khách quan, sát đúng tình hình thực tế kết quả trong nhiệm kỳ qua, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân. Đồng thời tập trung xác định rõ chủ đề, tư tưởng, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội, các Đảng bộ cấp trên cơ sở cần tiếp tục quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình, tiến hành chặt chẽ, chắc chắn, thận trọng, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; cùng với đó, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh; đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 – 15/10/2020)./.

Tin, ảnh: Trần Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực