Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ ba, 23/04/2024 23:03
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục được lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ngài Kim Seon Ho, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đồng chủ trì Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời trao đổi các vấn đề cùng quan tâm; thống nhất định hướng chung về hợp tác trong thời gian tới, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Quang cảnh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11.  

Tại Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 12/2022), quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hợp tác quốc phòng.  Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục được lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; giáo dục - đào tạo; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; khắc phục hậu quả chiến tranh; an ninh mạng; quân y; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn, cơ chế đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ không hoàn lại 20 triệu USD giúp hoàn thành tốt dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” giai đoạn 2018 - 2021 tại tỉnh Bình Định và Quảng Bình; 14 triệu USD để triển khai dự án “Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” giai đoạn 2024 - 2026.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp; giáo dục - đào tạo; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan cấp cao của Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự Khóa học quan chức quốc phòng cấp cao tại Học viện Quốc phòng và các khóa tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon Ho ký Biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon Ho cho rằng, Đối thoại lần này là cơ hội tốt để hai bên cùng nhìn lại những kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon Ho khẳng định, Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng với Việt Nam và đề nghị hai bên duy trì các lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời phát triển các lĩnh vực hợp tác mới trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Đối với vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và cam kết ở khu vực, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả. Đối với tình hình Bán đảo Triều Tiên, Việt Nam kiên trì lập trường chống phổ biến vũ khí sát thương hàng loạt; ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại hòa bình.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Kim Seon Ho đã ký Biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11./.

Tin, ảnh: Kha Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực