Tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ​

Thứ bảy, 27/10/2018 11:18
(ĐCSVN) – Giai đoạn 2016- 2018, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập và cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại các nghĩa trang địa phương của tỉnh 173 hài cốt…
 

Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích
trong công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018.

Ngày 26/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2016 - 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi (Đề án 515) ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Ban Chỉ đạo 515 đạt được trong thời gian qua, đáp ứng được nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ.

Ông Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh: Độc lập, dân tộc không phải là món quà “biếu không” cho bất cứ ai, mà là cả một quá trình xương, máu của cha ông, của biết bao anh hùng liệt sĩ nên cần thiết phải tiếp tục thực hiện tốt 2 Đề án này trong thời gian tới. Kinh phí có thể thiếu cho việc khác nhưng không thể thiếu cho việc làm hết sức ý nghĩa này, tỉnh hứa sẽ phân bổ nếu nguồn quỹ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thiếu hụt.

Tại Hội nghị, Đại tá Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện 2 Đề án. Theo đó, giai đoạn 2016- 2018, đã tìm kiếm, quy tập và cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại các nghĩa trang địa phương của tỉnh 173 hài cốt (số hài cốt tìm kiếm, quy tập 57 mộ; số hài cốt cất bốc, di chuyển mộ vào nghĩa trang theo nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ 116 mộ; số hài cốt có tên 157 mộ; chưa xác định được tên 16 mộ).

Cũng trong thời gian đó, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã tổ chức đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ đã quy tập vào nghĩa trang địa phương xã Phổ An, huyện Đức Phổ và nghĩa trang huyện Sơn Tây 2 hài cốt liệt sĩ (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình bàn giao 1, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa bàn giao 1).

Hàng năm, Ban chỉ đạo 515 Quân khu đã phân bổ và hỗ trợ kinh phí xăng dầu kịp thời, bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tính từ năm 2016 đến hết quý II/2018, Ban chỉ đạo 515 đã sử dụng hơn 1,35 tỷ đồng trên tổng số hơn 1,9 tỷ đồng nguồn quỹ cấp trên phân bổ phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện Hướng dẫn số 1914/HD-CP ngày 16/7/2015 của Ban chỉ đạo 515 Quốc gia, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã phân tách hoàn thiện danh sách liệt sĩ đối với hơn 10.000 trường hợp; tổ chức chuyển giao cho Ban chỉ huy Quân sự 14 huyện, thành phố hơn 17.000 liệt sĩ có nơi an táng ban đầu trên địa bàn huyện, thành phố phục vụ công tác kết luận địa bàn từ cấp thôn đến cấp tỉnh.

Năm 2018, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã tổ chức tập huấn, triển khai xong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Phấn đấu hết năm 2018 có 80/184 xã, phường, thị trấn kết luận xong địa bàn…

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 117 nghĩa trang liệt sĩ, với trên 29.000 phần mộ liệt sĩ. Trong đó có hơn 1.000 phần mộ có đủ thông tin, 16.000 phần mộ có 1 phần thông tin và 11.000 phần mộ chưa xác định thông tin.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016- 2018./.  

Tin, ảnh: Hải Vân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực