TP. Hồ Chí Minh diễn tập ứng phó các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự

Chủ nhật, 15/12/2019 17:46
(ĐCSVN) – Sáng 15/12, tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 4.000 người đã tham gia diễn tập phòng, chống các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tại khu vực sân bay, trung tâm của thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và chỉ đạo buổi diễn tập.
leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo cuộc diễn tập (ảnh: Ngọc Tiến)

Dự buổi diễn tập còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đại diện các sở, ban, ngành của TP.

 Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong xử lý các tình huống về an ninh trật tự, đặc biệt là xử lý có hiệu quả các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; nâng cao khả năng phối hợp giữa công an, quân sự, các ban, ngành, đoàn thể qua đó, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án, bảo đảm an ninh trật tự TP; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự  (ảnh: Ngọc Tiến)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu nhấn mạnh, hiện nay, tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, khủng bố, biểu tình đang là vấn đề hết sức quan ngại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về an ninh trật tự và kìm hãm sự phát triển của các quốc gia.

TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế nên luôn bị các thế lực thù địch, phản động xác định là địa bàn trọng điểm tập trung chống phá. Thời gian qua, các phần tử bất mãn, chống đối, phản động đã và đang lợi dụng các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về môi sinh, môi trường để tuyên truyền xuyên tạc, kích động, gây rối an ninh trật tự.

Nhằm chủ động phòng ngừa và sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, Công an TP phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh TP, các sở, ban, ngành chuẩn bị tổ chức huấn luyện, tập luyện và diễn tập các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

leftcenterrightdel
 Các lực lượng tham gia xử lý tình huống trong diễn tập (ảnh: Ngọc Tiến)

4 tình huống đã được giả định đưa ra trong đợt diễn tập năm nay. Cụ thể bao gồm: Kẻ địch lợi dụng không gian mạng, thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nhằm kích động, tổ chức, điều hành các nhóm, thực hiện biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn trên địa bàn TP. Tụ tập, giương băng rôn, biểu ngữ, tiến hành biểu tình và gây rối trật tự tại khu vực cảng hàng không. Tụ tập, gây rối trên đường phố bằng hình thức đi xe máy, đi bộ tuần hành và tấn công trụ sở cơ quan nhà nước để yêu sách về chính trị. Chiếm giữ trụ sở chính quyền, bắt giữ cán bộ, nhân viên, người dân làm con tin, cài đặt bom và chứa chất nổ độc hại, vi sinh hóa học.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu thương tham gia diễn tập (ảnh: Ngọc Tiến)

Cuộc diễn tập bắt đầu từ 6h - 10h ngày 15/12. Các khu vực nằm trong phạm vi diễn tập là Nhà ga Quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, khu vực Công viên 30/4 và trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh (quận 1)./.

 
 
 
V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực