Nga và EU ký thỏa thuận hợp tác tại Baltic

Thứ bảy, 10/02/2018 21:15
Theo hãng tin Ria Novosti, hợp tác trên bao trùm các lĩnh vực như bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển giao thông và chống biến đổi khí hậu.

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Phóng viên TTXVN tại Moskva ngày 10/2 dẫn lời Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Moskva, Markus Ederer (Mác-cút Ê-đê-rê) cho biết Nga, Đức và Ủy ban châu Âu (EC) đã ký thỏa thuận tài chính cho Chương trình hợp tác xuyên biên giới “Khu vực Biển Baltic”.

Theo hãng tin Ria Novosti, hợp tác trên bao trùm các lĩnh vực như bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển giao thông và chống biến đổi khí hậu. Ngoài Nga và Đức, tham gia dự án này còn có Phần Lan, Estonia, Litva, Latvia, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy. Mỗi bên tham gia ký kết quả thỏa thuận sẽ đóng góp 4,4 triệu euro. Trước đó, chương trình này đã nhận được 263,8 triệu euro từ Quỹ châu Âu phát triển khu vực.

Đại sứ Ederer hoanh nghênh việc ký kết thỏa thuận trên, đồng thời đánh giá cao khả năng của Nga và EU hợp tác trong tình huống địa chính trị phức tạp. Điều này cho thấy ngay cả trong giai đoạn phức tạp, EU và Nga sẵn sàng hợp tác trong những lĩnh vực song trùng lợi ích. Đại sứ EU cũng bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận sẽ củng cố hợp tác giữa Nga và châu Âu tại khu vực Baltic và “có thể giúp tìm được giải pháp đồng thuận để vượt qua những thách thức chung”./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực