Tổng thống Pháp thăm Anh, thảo luận về Brexit và COVID-19

Thứ sáu, 19/06/2020 10:58
Ngày 18/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Em-ma-nuy-en Ma-crông) đã tới thăm thủ đô London của Anh để tham dự buổi lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tướng Charles De Gaulle (Sác Đờ Gôn) kêu gọi toàn dân kháng chiến, và sẽ thảo luận với Thủ tướng Anh Boris Johnson (Bô-rít Giôn-xơn) về Brexit - Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) và đại dịch COVID-19.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN )

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Macron và là một trong những chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài cấp cao kể từ khi các nước áp lệnh phong tỏa để kiểm soát dịch COVID-19. Mục đích chính của chuyến thăm là kỷ niệm ngày Tướng De Gaulle đưa ra lời kêu gọi trên đài phát thanh BBC về giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai (18/6/1940). Chuyến thăm này đồng nghĩa với việc hai nhà lãnh đạo Anh, Pháp có thể thảo luận trực tiếp về các biện pháp ứng phó đại dịch, trong đó có việc cách ly khách du lịch nước ngoài vào Anh trong 14 ngày, cũng như các cuộc đàm phán hậu Brexit.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà lãnh đạo Pháp đã tới đặt hoa ở tượng Tướng De Gaulle và tỏ lòng thành kính tại đài tưởng niệm Vua George VI (Gioóc) và Hoàng hậu Elizabeth (Ê-li-da-bét), những người đã trị vì nước Anh trong thời kỳ chiến tranh.

Anh đã chính thức rời EU vào ngày 31/1 vừa qua, nhưng các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận tự do thương mại mới giữa hai bên ít tiến triển. Ngày 15/6 vừa qua, các lãnh đạo cấp cao của EU và Anh đã nhất trí tiếp thêm động lực mới cho các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit đang bế tắc, hỗ trợ các kế hoạch  đẩy nhanh đàm phán về mối quan hệ trong tương lai vào mùa hè này. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ursula von der Leyen  (Ua-du-la phon đơ Lây-en) cùng nhiều nhà lãnh đạo khác của EU, các bên nhất trí hỗ trợ các kế hoạch tăng cường đàm phán trong tháng Bảy tới và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để có thể đi đến thỏa thuận trước cuối năm 2020. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí theo đuổi mục tiêu tìm tiếng nói chung sớm nhất có thể về các nguyên tắc chính trong thỏa thuận./.

TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực