Công bố các quyết định về tổ chức Câu lạc bộ Bóng đá Công an nhân dân

Thứ sáu, 18/09/2020 19:22
(ĐCSVN) - Sáng 18/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định về tổ chức của Câu lạc bộ Bóng đá Công an nhân dân (CAND). Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ còn có lãnh đạo Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định Chủ tịch CLB Bóng đá CAND cho Thiếu tướng Lê Vân, Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng và trao quyết định Phó Chủ tịch CLB Bóng đá CAND cho Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định Chủ tịch CLB Bóng đá CAND cho Thiếu tướng Lê Vân và trao quyết định Phó Chủ tịch CLB Bóng đá CAND cho Đại tá Phan Vũ Minh .

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang chúc mừng sự trở lại của CLB Bóng đá CAND; đồng thời gửi lời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ tận tình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp là Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị chức năng đối với thể thao CAND nói chung, bóng đá CAND nói riêng.

Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, qua các thời kỳ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm chăm lo, phát triển phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao bản lĩnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, nhằm xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thể thao CAND đã có bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tích quan trọng; khẳng định chất lượng, vị thế qua các kỳ hội thao toàn lực lượng, các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc, có nhiều đóng góp tích cực đối với thành tích thể thao Việt Nam tại các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Đối với môn bóng đá, bên cạnh việc phát triển phong trào, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an còn xác định mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững theo hướng chuyên nghiệp; đã xây dựng Đề án phát triển CLB Bóng đá CAND; coi đây là giải pháp cơ bản để cụ thể hóa định hướng phát triển thể thao tài năng của Chính phủ và ngành Công an; đồng thời góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, củng cố sức mạnh đoàn kết, nâng cao sức mạnh, hình ảnh, vị thế của lực lượng CAND; đáp ứng mong muốn của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người hâm mộ về sự trở lại của truyền thống và tên tuổi Bóng đá CAND đã từng làm nên nhiều chiến thắng và dấu ấn rất tốt đẹp trong lịch sử…

Hình ảnh tại buổi lễ .

Để CLB Bóng đá CAND tiếp tục phát triển theo mục tiêu, định hướng đã đề ra, Trung tướng Lương Tam Quang đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị, các đơn vị liên quan và CLB Bóng đá CAND nhanh chóng triển khai và hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự, đề xuất quy chế tổ chức hoạt động của CLB. Mục tiêu là phải xây dựng CLB Bóng đá CAND trở thành một trong những CLB bóng đá mạnh, đáp ứng các tiêu chí CLB chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trước mắt, phấn đấu tham gia thi đấu các giải Bóng đá hạng Nhất, Giải Bóng đá vô địch quốc gia trong những năm tới đây.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển chọn, quản lý, huấn luyện và đào tạo các tuyến cầu thủ; đồng thời đề xuất quy hoạch nhằm cụ thể hóa cơ chế đặc thù trong hoạt động, tổ chức, đảm bảo tài chính, hậu cần đối với CLB. Nhanh chóng xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, các điều kiện trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, huấn luyện và tập luyện, thi đấu; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; nghiên cứu cơ chế xây dựng và khai thác thương quyền; luôn bám sát, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, ủng hộ của Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế trong quá trình xây dựng, phát triển CLB…”.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Lê Khánh Hải hy vọng, với định hướng đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự quyết tâm, đồng lòng của các lãnh đạo và huấn luyện viên, các thành viên của CLB Bóng đá CAND sẽ từng bước trưởng thành và khẳng định được vị trí của mình trên bản đồ Bóng đá Việt Nam như các thế hệ vàng, các đội bóng Công an đã đạt được trong lịch sử và góp phần phát huy vào truyền thống tốt đẹp, hào hùng của lực lượng CAND vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ…

 

Tin, ảnh: AT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực