Bão cát hoành hành tại thủ đô Bắc Kinh

Thứ hai, 22/03/2010 17:43

(ĐCSVN) - Thành phố Bắc Kinh ngày 23/3 vẫn bị bao phủ bởi lớp cát vàng do trận bão cát hoành hành từ sáng hôm qua. Không khí bị ô nhiễm và tầm nhìn bị hạn chế khiến người dân hạn chế ra đường.

 

 Người dân phải dùng khẩu trang hoặc khăn che kín mặt khi đi ra đường
                                                                                                Ảnh: Xinhua

Đợt bão cát nghiêm trọng xảy ra tại khu vực phía bắc Trung Quốc sau đó lan tới Bắc Kinh vào ngày thứ bảy tuần trước (20/3) và tiếp tục "tấn công" lần hai vào sáng 22/3.

Đây là đợt bão cát tồi tệ nhất xảy ra ở Bắc Kinh trong vòng mấy năm lại đây. Hạn hán ở miền Bắc và khu vực Nội Mông đã đẩy hàng tấn cát vào thủ đô Bắc Kinh. Hiện các sa mạc ở Trung Quốc đã chiếm một phần ba diện tích cả nước. Sa mạc gần Bắc Kinh nhất cách hơn 700 km, nằm ở khu vực Nội Mông.

Chính quyền thành phố đã cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức độ 5. Đây là mức độ hiếm khi được sử dụng. Người dân được khuyến cáo không nên đi ra đường vì cát bụi có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực