Bồ Đào Nha: 62 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng

Thứ hai, 19/06/2017 09:39
(ĐCSVN) – Theo báo cáo mới nhất vừa được Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề nội vụ Jorge Gomes đưa ra ngày 18/6, ít nhất 62 người đã thiệt mạng, trong đó nhiều người đã chết cháy trong xe hơi, khi vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại miền Trung Bồ Đào Nha.

Một chiếc xe bị đốt cháy ở Pedrogao, Bồ Đào Nha, ngày 18/6/2017 (Ảnh: AFP)

Ngoài ra, hơn 50 người khác bị thương, trong đó có 8 nhân viên cứu hỏa. Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt bởi ngọn lửa trong xe hơi của họ. Ngọn lửa cũng khiến nhiều nhà cửa trong khu vực bị thiêu rụi.

Theo người dân địa phương, ngọn lửa đã bùng phát tại khu vực rừng núi thuộc thành phố Pedrogao Grande, cách thủ đô Lisbon 200 km về phía Đông – Nam. Nhiệt độ cao cùng với gió mạnh đã khiến đám cháy lan rất nhanh.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được làm rõ.

Các quan chức cho hay hàng trăm nhân viên cứu hỏa đã được điều tới để chiến đấu với giặc lửa ở vùng núi Pedrogao Grande.

Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết đám cháy hiện vẫn chưa được kiểm soát và đây là đám cháy rừng gây số lượng thương vong lớn nhất tại Bồ Đào Nha trong hàng chục năm qua.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã tuyên bố 3 ngày quốc tang trên khắp đất nước, bắt đầu từ ngày 18/6./.

Khánh Linh (Theo AFP, Euronews)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực