Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga

Thứ ba, 23/03/2010 20:16

Chiều 23/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga A-na-tô-li Xe-rờ-diu-cốp (Anatoly Serdiukov) tới chào xã giao nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng A-na-tô-li Xe-rờ-diu-cốp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả làm việc giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của LB Nga những năm gần đây, đưa nước Nga có vị trí, vai trò ngày càng tăng trên trường quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với LB Nga trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư, quốc phòng - an ninh; Việt Nam mãi mãi là người bạn tốt của nhân dân Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo đã nhận lời mời của Tổng thống LB Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) sang Mát-xcơ-va dự Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít vào ngày 9/5 sắp tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tò lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Liên Xô trước đây (nay là LB Nga) đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và rất hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tái thiết sau chiến tranh. Liên Xô trước đây, LB Nga ngày nay đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ hiện giữ những cương vị quan trọng; xây dựng nhiều công trình đến nay vẫn phát huy hiệu quả, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về kết quả hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng A-na-tô-li Xe-rờ-diu-cốp nhấn mạnh, hai bên đã bàn thảo cụ thể các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự, quốc phòng - an ninh nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, góp phần tăng cường quan hệ hai nước LB Nga - Việt Nam. Bộ trưởng A-na-tô-li Xe-rờ-diu-cốp khẳng định: Việt Nam là đối tác chiến lược, nhân dân Việt Nam là những người bạn thân thiết, vì vậy LB Nga sẽ tiếp tục phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam. /.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực