FAO: Chỉ số giá lương thực giảm năm thứ 4 liên tiếp

Thứ sáu, 08/01/2016 20:19
(ĐCSVN) – Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), ngày 7/1, thông báo cho biết năm 2015, giá các mặt hàng lương thực cơ bản đã giảm năm thứ 4 liên tiếp, trung bình thấp hơn 19,1% so với năm trước, chủ yếu do kinh tế thế giới tăng trưởng chậm.


Chỉ số giá các sản phẩm lương thực của FAO đã giảm năm thứ 4 liên tiếp.
 (Ảnh minh họa. Nguồn: baocongthuong.com.vn)

Vào tháng 12/2015, chỉ số giá các sản phẩm lương thực của FAO đã giảm xuống 1% so với tháng 11, trong đó giá thịt, các sản phẩm từ sữa và ngũ cốc giảm bù cho giá đường và dầu thực vật tăng.

Nhà kinh tế trưởng của FAO Abdolreza Abbassian cho biết: “Nguồn cung dồi dào trong bối cảnh lượng cầu của thế giới yếu và đồng đô-la phục hồi giá trị là những lý do chính dẫn tới tình trạng suy yếu chung của giá lương thực trong năm 2015”.

Chỉ số giá các sản phẩm lương thực của FAO là một chỉ số điều chỉnh, đo lường sự thay đổi hàng tháng của 5 loại thực phẩm chính trên các thị trường quốc tế: các loại ngũ cốc chủ yếu, dầu thực vật, sản phẩm sữa, thịt và đường.

Chỉ số giá các sản phẩm ngũ cốc của FAO đã giảm 1,3% vào tháng 12/2015 so với tháng trước đó, bắt nguồn từ thực tế tăng cường cạnh tranh xuất khẩu giữa các nhà sản xuất ngô và dự báo nguồn cung lúa mì dồi dào trên các thị trường quốc tế sau khi Argentina dỡ bỏ thuế xuất khẩu nông sản. Chỉ số giá của lúa gạo đã giảm trung bình 15,4% vào năm 2015 so với năm trước đó.

Chỉ số giá các sản phẩm sữa của FAO đã giảm 1% trong tháng 12. Trong cả năm 2015, chỉ số mặt hàng này đã thấp hơn 28,5% so với mức trung bình vào năm 2014, mức giảm mạnh nhất trong số tất cả các thực phẩm.

Các chỉ số giá thịt của FAO trong tháng 12 giảm 2,2% do sản lượng thịt lợn ở châu Âu tăng và nhu cầu đối với thịt bò nhập khẩu vào Mỹ giảm. Trong cả năm 2015, giá thịt thấp hơn trung bình 15,1% so với năm 2014./.

Chỉ số giá dầu thực vật của FAO đã tăng 2,1% trong tháng 12, do mùa trồng đậu tương ở Brazil bấp bênh, song tính trong cả năm 2015 vẫn thấp hơn năm trước 19%.

Chỉ số giá đường của FAO đã tăng 0,6% trong tháng 12, song trung bình năm 2015 vẫn thấp hơn 21% so với năm trước./.

Khánh Linh (Theo FAO, AFP, Maxisciences)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực