Quảng Ngãi cần chú trọng nâng cao chất lượng y tế, dịch vụ khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ hai, 24/07/2017 20:56
(ĐCSVN) - Ngày 24/7, Đoàn công tác của Trung ương do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và các chính sách dân tộc và miền núi.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và các chính sách dân tộc và miền núi.

Theo đó, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có hơn 13% hộ nghèo (hơn 45.200 hộ), hộ cận nghèo chiếm 8,8%. Riêng khu vực miền núi có gần 25.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 42% và hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ gần 14%. Trong đó có hơn 23.200 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ hơn 51,4% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Về chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (cả năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017), tỉnh Quảng Ngãi triển khai 4 tiểu dự án thuộc chương trình 30a gồm: hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tổng nguồn vốn cho các tiểu dự án này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh cũng phân bổ gần 200 tỷ đồng để triển khai 3 tiểu dự án của chương trình 135 gồm: hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn.

Đối với chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã thi công đạt gần 705 khối lượng 4 dự án định canh định cư tập trung chuyển tiếp từ năm 2016 sang và đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để tiếp tục triển khai thực hiện 2 dự án định canh định cư tập trung mới.

Về chính sách hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, người cận nghèo và người dân tộc thiểu số, trong năm 2016, tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 là 1.385 người. Trong đó, có 475 người thuộc các đối tượng sau: Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo là 58 người; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định là 81 người; người dân tộc thiểu số 292 người; người thuộc hộ nghèo là 44 người. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 1,3 tỷ đồng. Năm 2017, số đối tượng được thụ hưởng chương trình theo kế hoạch là 250 người với tổng kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng….

Nhờ sự quan tâm của các cấp, công tác giảm nghèo ở địa phương Quảng Ngãi đạt được kết quả khả quan. Cụ thể, đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 13,5%, trong đó tại 6 huyện miền núi giảm hơn 4,8%/năm (từ hơn 46,7% xuống còn gần 42%); các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc miền núi giảm hơn 4,9%. Hầu hết các hộ nghèo đều được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách giảm nghèo của Nhà nước, nhất là có cơ hội nhiều hơn để tiếp cận cách dịch vụ sản xuất, tăng thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cũng như những thành tựu quan trọng mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, trong đó đáng chú ý là công tác thực hiện chính sách dân tộc góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi cần chú trọng thực hiện các giải pháp về chính sách dân tộc; phải gắn đời sống bà con với dịch vụ công nghiệp, thương mại, tài chính ngân hàng… Tỉnh nên nghiên cứu quy hoạch phát triển rừng, phải tính toán kỹ chỗ nào cần phát triển thêm diện tích, chỗ nào nên chuyển đổi, phải tính tới phương án chăn nuôi đại gia súc, trồng cây gì dưới tán rừng để tăng thu nhập nông hộ… Tỉnh phải thúc đẩy kinh tế miền xuôi, miền biển đi lên; thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi nghề nghiệp làm ăn, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Phấn đấu năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,7%/năm, riêng các huyện miền núi giảm 5,7%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Quảng Ngãi phải chú trọng nâng cao chất lượng y tế, dịch vụ khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển mạnh y tế dự phòng, ngăn chặn tình trạng hôn nhân cận huyết thống; thực hiện bình đẳng giới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… Đồng thời phải quy hoạch Lý Sơn cho tốt, sao cho đảm bảo về quốc phòng, an ninh, trở thành nơi phát triển du lịch văn minh…

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi thực tế ở huyện miền núi Tây Trà. Tại đây, Phó Thủ tướng đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách với 187 suất quà, tổng trị giá 200 triệu đồng và 50 chiếc xe đạp cho học sinh các trường trên địa bàn huyện Tây Trà; trao tặng 40 suất quà cho gia đình người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn cũng đã đến dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hồng - mẹ Liệt sĩ Bùi Hồng Đức tại số nhà 416, đường Nguyễn Trãi, thành phố Quảng Ngãi./.

Tin, ảnh: Trường Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực