Tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân sau bão

Thứ năm, 21/09/2017 10:03
(ĐCSVN) - “Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho người dân về kỹ năng phòng tránh sau bão và mưa lũ, nhất là việc đi lại qua khu vực thấp trũng, nước chảy xiết, khu vực hệ thống lưới điện chưa được sửa chữa đảm bảo an toàn, khu vực công trình hư hỏng, cây cối bị gãy đổ”.

Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đối với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tại công văn số 120/TWPCTT về những công việc cần tiếp tục triển khai sau bão số 10 và mưa lũ.

Bão số 10 đổ bộ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung (Ảnh: dangcongsan.vn)

Bão số 10 là cơn bão rất mạnh đổ bộ vào nước ta, trùng với thời điểm triều cường, gây nên sóng, gió, mưa lớn tại nhiều địa phương vùng ảnh hưởng, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, cơ sở hạ tầng. Hiện nay, các địa phương đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục hậu quả, song bên cạnh đó vẫn còn xảy ra những thiệt hại đáng tiếc về người sau bão.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả, đồng thời huy động các nguồn lực của ngân sách nhà nước và xã hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Ban Chỉ huy) các tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho người dân về kỹ năng phòng tránh sau bão và mưa lũ, nhất là việc đi lại qua khu vực thấp trũng, nước chảy xiết, khu vực hệ thống lưới điện chưa được sửa chữa đảm bảo an toàn, khu vực công trình hư hỏng, cây cối bị gãy đổ.

Ban Chỉ huy khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá chi tiết thiệt hại do bão số 10 gây ra. Trong đó, tập trung thống kê chi tiết, phân loại nhà ở (nhà kiên cố, nhà bán kiên cố, nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ theo các mức độ thiệt hại cụ thể trên 70%; từ 50-70%, từ 30-50% và dưới 30%); xác định phạm vi, quy mô, khối lượng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, đê điều, thủy lợi bị thiệt hại do đợt thiên tai gây ra,…Thời gian gửi báo cáo trước 16h ngày 25/9 về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Tổ chức sơ kết bão số 10, trong đó tập trung đánh giá diễn biến bão, mưa lũ; công tác chỉ huy, ứng phó và khắc phục hậu quả; tổng hợp thiệt hại, những khó khăn, tồn tại và bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng nâng cao năng lực ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Tổ chức tiếp nhận và phân bổ nguồn lực, trang thiết bị, vật dụng,…được hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch. Đồng thời, đề xuất Ban Chỉ đạo khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình đã có những đóng góp quan trọng, hiệu quả nổi bật trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10./.

 

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực