Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

Thứ ba, 28/07/2020 22:19
(ĐCSVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ đạt 1,24%. Phần lớn các ngành sản xuất công nghiệp đều sụt giảm, nhu cầu thị trường giảm, tiêu thụ khó khăn, thiếu nguyên liệu đầu vào; khu vực công nghiệp - xây dựng chỉ tăng 0,07%. Khu vực dịch vụ, thương mại gặp khó khăn, chỉ tăng trưởng 1,21%.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Chiều 28/7, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, tỉnh đạt mức tăng trưởng bình quân 8,38%/năm trong giai đoạn 2016-2019, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng từ 76% lên 79,7%, khu vực nông, lâm nghiệp giảm từ 24% xuống còn 20,3%.

Nguồn: VTV 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ đạt 1,24%. Phần lớn các ngành sản xuất công nghiệp đều sụt giảm, nhu cầu thị trường giảm, tiêu thụ khó khăn, thiếu nguyên liệu đầu vào; khu vực công nghiệp - xây dựng chỉ tăng 0,07%. Khu vực dịch vụ, thương mại gặp khó khăn, chỉ tăng trưởng 1,21%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,52%/năm, đến năm 2020 còn 4,4% Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết ngày 23/7 các nguồn vốn bố trí cho các công trình, dự án (bao gồm vốn kéo dài) đạt 1.379 tỷ đồng, bằng 47,5% kế hoạch vốn đã giao.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khẳng định cam kết, không điều chỉnh chỉ tiêu năm 2020, phấn đấu đạt ở mức cao nhất; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020. Ngay đầu tháng 8, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Hội nghị Hành chính chuyên đề về đầu tư công và đầu tư tư nhân để rà soát, kiểm điểm, xác định, giao rõ trách nhiệm đối với từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong triển khai thực hiện, nhất là việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ quy trình, thủ tục đầu tư và xây dựng cơ bản, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận tại buổi làm việc 

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đối với tỉnh, cũng như làm rõ một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả của Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Phú Thọ là vùng Đất Tổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc và có vị trí địa lý rất thuận lợi. Vì vậy, cùng với địa phương, các bộ ngành cần quan tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực… giúp tỉnh khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để phát triển nhanh và bền vững; xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Phú Thọ cần phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, không được chủ quan, lơ là, tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với tận dụng các lợi thế, Thủ tướng cho rằng, tỉnh Phú Thọ phải đặt ra mục tiêu tự cân đối ngân sách sau 3 năm nữa, thay vì năm 2025. Điều này có thể đạt được nếu tỉnh có quyết tâm cao, triển khai hiệu quả các biện pháp. Trước mắt, cần khắc phục các điểm yếu, thúc đẩy thu hút các nguồn lực đầu tư. 

Đồng thời, chú trọng phát triển chính quyền điện tử và triển khai thủ tục hành chính trực tuyến để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, giảm thiểu thời gian, chi phí giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh cần xác định mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu có chiều sâu và tầm nhìn dài hạn hơn, trong đó có một số lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, phát triển đô thị đồng bộ và hiện đại, phát huy thế mạnh của tỉnh là đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội. Cùng với đó là thúc đẩy phát triển kinh tế số, chính quyền số, kinh tế ban đêm, kinh tế đô thị. Quan tâm hơn nữa đến giảm nghèo, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vươn lên làm giàu. 

Bên cạnh đó là chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, làm tiền đề đưa tỉnh Phú Thọ phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực