Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020

Chủ nhật, 12/07/2020 10:00
(ĐCSVN) – Mùa hè tình nguyện năm 2020 cũng đánh dấu chặng đường 27 năm phát triển phong trào tình nguyện của thanh niên TP. Năm nay, lần đầu tiên, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Sinh viên TP triển khai các chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè theo quan điểm “3 chung”: Chung ngày cao điểm - Chung chỉ tiêu - Chung công trình.
 Ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 

Sáng 12/7, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020.  Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy tới dự.

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 làm một trong những hoạt động hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của TP “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và chủ đề năm 2020 “Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 được triển khai từ ngày 12/7- 16/8 với sự triển khai đồng loạt của 05 chương trình, chiến dịch tình nguyện gồm: Chiến dịch Mùa Hè Xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng, Chiến dịch Hành Quân Xanh. Mỗi chiến dịch được tổ chức nhằm vận động, tập hợp, phát huy từng nhóm đối tượng thanh niên với các công trình, phần việc phù hợp, cụ thể đã tạo điều kiện tốt để các bạn trẻ cống hiến, trưởng thành.

Đây cũng là lần đầu tiên, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên theo quan điểm “3 chung”: Chung ngày cao điểm - Chung chỉ tiêu - Chung công trình. Theo đó, cấp Thành xác lập 05 ngày hành động cao điểm và hệ thống các chỉ tiêu, công trình trọng điểm trong 36 ngày hè tình nguyện. Địa bàn hoạt động các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 diễn ra tại 24 quận - huyện của TP, 13 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu long và tại Đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Năm 2020, Ban tổ chức đặt ra các chỉ tiêu, công trình trọng điểm sẽ triển khai thực hiện trong Chiến dịch tình nguyện hè, đó là: Thu hút 360.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; Lắp đặt mới 35 bồn rửa tay phòng, chống dịch bệnh; xây dựng 30 sân chơi thiếu nhi; Thực hiện 24 chương trình truyền thông sức khỏe cho cộng đồng; Khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc cho 31.500 người dân; Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 12.000 lượt thanh niên; Cải tạo 01 trung tâm học tập cộng đồng; Nâng cấp, bê tông hóa 45 km đường, hẻm nông thôn và đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành; Xây mới 38 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa; Sửa chữa điện cho 50 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; Có 10.000 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất; Chuyển giao tiến bộ, khoa học công nghệ cho 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân…

05 ngày hoạt động cao điểm đó là: Ngày “Chiến sĩ tình nguyện đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng văn minh đô thị” vào ngày 12/7; Ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” vào ngày 19/7; Ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội” vào ngày 26/7; Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” vào ngày 02/8; Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” vào ngày 09/8.

 Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo Thành đoàn tặng quà cho chiến sỹ tình nguyện tại rạch Nhà Trà, quận Thủ Đức

Để hoàn thành những chương trình, phần việc của Chiến dịch, Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 phát huy các cấp bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên Thành phố trong chủ động  thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh chào mừng Đại hội XI Đảng bộ TP và Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục duy trì và nâng chất các đội hình chuyên tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, nghiên cứu, nâng cao năng suất, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động vì môi trường thành phố nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” như cải tạo các tuyến kênh, rạch; xây dựng các không gian xanh, chung cư, tuyến hẻm “Văn minh - sạch đẹp - an toàn”; phương thức tổ chức các hoạt động được triển khai phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19; trong đó chú trọng các hoạt động hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động…/.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực